07/06/2024 11:33 GMT+7

Đường dây lừa đảo 'việc nhẹ lương cao' từ Việt Nam sang Lào hoạt động ra sao?

Các lao động bị đưa sang Lào được cấp máy tính, điện thoại và đào tạo lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo người Việt Nam.

Lê Xuân Thành (trái) và Lê Anh Tuấn bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Lê Xuân Thành (trái) và Lê Anh Tuấn bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Xuân Thành (35 tuổi), Lê Anh Tuấn (34 tuổi), Dương Anh Điện (38 tuổi), cùng ngụ thị xã Kỳ Anh; Lê Thanh Trầm (46 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để làm rõ các hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời giải cứu 36 nạn nhân trong đường dây này đưa về nước an toàn.

Kết quả điều tra bước đầu công an xác định cuối năm 2023, Thành và Tuấn tìm sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo. Tại đây, hai người này có nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội để lừa người Việt Nam đầu tư vào các app nhằm lừa đảo.

Từ tháng 11-2023 đến tháng 4-2024, Thành và Tuấn được giao lên mạng xã hội đăng tải tuyển dụng lao động sang Thái Lan làm việc với chiêu bài "việc nhẹ lương cao". Từ đó Thành và Tuấn đã lừa được 22 người ngụ tại Hà Tĩnh đưa đến đặc khu kinh tế Bò Kẹo giao cho nhóm người Trung Quốc.

Các lao động sau khi sang Lào được cấp máy tính, điện thoại và hướng dẫn, đào tạo để lập tài khoản mạng xã hội nhắn tin, gọi điện lừa đảo tài sản của người Việt Nam.

Mỗi ngày họ làm việc 20 giờ, có trường hợp không được trả lương, bị đánh đập, quản thúc không cho ra ngoài. Nếu ai không lao động theo yêu cầu sẽ bị giam giữ, ép gọi điện về Việt Nam để đòi tiền chuộc.

36 người bị lừa sang Lào làm việc được giải cứu về nước - Ảnh: CACC

36 người bị lừa sang Lào làm việc được giải cứu về nước - Ảnh: CACC

Đường dây tổ chức đưa người từ Việt Nam sang Lào do Thành, Tuấn và đồng bọn vừa bị triệt phá nằm trong hệ thống đường dây tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn, do những người Trung Quốc chỉ đạo, điều hành.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, lợi dụng người lao động có nhu cầu tìm việc làm, một số người đã mời gọi, lôi kéo, dụ dỗ với chiêu bài "việc nhẹ lương cao". Cũng từ đó, một số người lao động đã trở thành nạn nhân trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Bắt 4 nghi phạm mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân bị lừa Bắt 4 nghi phạm mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân bị lừa 'việc nhẹ lương cao'

Các nạn nhân "việc nhẹ lương cao" khi dính bẫy sẽ bị nhóm mua bán người đưa sang Lào bán cho một đường dây do người Trung Quốc cầm đầu. Tại nơi giam giữ các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, ép thực hiện các hành vi lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên