28/06/2024 15:31 GMT+7

Đường dây đưa, nhận hối lộ gần 4 tỉ đồng cấp hơn 3.200 chứng chỉ nghề đường thủy

Công an tỉnh Long An kết luận điều tra, đề nghị truy tố 4 người thuộc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang tội nhận hối lộ và 14 người khác tội đưa hối lộ để cấp chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng.

4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ để cấp chứng chỉ nghề sai quy định - Ảnh: công an cung cấp

4 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ để cấp chứng chỉ nghề sai quy định - Ảnh: công an cung cấp

Ngày 28-6, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ban hành kết luận điều tra vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang (xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An).

Theo kết luận, trước đây Đào Đức Hạnh (53 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) là giảng viên dạy bằng thuyền trưởng, máy trưởng và chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa tại một trường cao đẳng.

Hạnh đứng ra thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Vận tải đường sông Cửu Long, sau đó dùng pháp nhân của công ty này thành lập Trung tâm dạy nghề Hàng Giang.

Từ năm 2019 đến 2023, Hạnh đã không chiêu sinh đào tạo nghề theo quy định, mà chỉ đạo những nhân viên tại trung tâm dạy nghề là Phạm Xuân Hải (40 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM), Hoàng Tiến Vũ (46 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Mai Hoàng Tiên (35 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh, Quảng Nam) lập khống hồ sơ học, hồ sơ giảng dạy, kiểm tra để cấp khống chứng chỉ sơ cấp nghề theo yêu cầu của nhiều người khác nhằm mục đích nhận tiền, với giá từ 1,5 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng mỗi chứng chỉ sơ cấp nghề.

Quá trình điều tra xác minh Hạnh cùng nhân viên của mình đã hợp thức hồ sơ, cấp khống 3.621 chứng chỉ sơ cấp nghề thuyền trưởng, máy trưởng cho các cá nhân cư trú tại 56 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ đó, các chứng chỉ nghề được cấp khống này lại được sử dụng làm hồ sơ dự thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn tại chính Trung tâm dạy nghề Hàng Giang và hàng loạt cơ sở đào tạo khác ở TP.HCM, TP Cần Thơ, TP Hà Nội.

Tổng số tiền mà Hạnh nhận được thông qua các đầu mối và nhân viên của mình là gần 3,9 tỉ đồng để cấp khống 3.297 chứng chỉ nghề. Còn lại hơn 324 chứng chỉ cấp cho các đầu mối khác, Hạnh không xác định được tên, địa chỉ và không có thông tin giao dịch trên tài khoản nên không thể xác minh làm rõ.

Đến tháng 3-2023, điều tra từ tin báo về tội phạm, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt Hạnh, Hải, Vũ, Tiên về tội nhận hối lộ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án đưa hối lộ đối với 14 bị can nhận hồ sơ của người cần thi chứng chỉ rồi đưa tiền cho Hạnh để làm chứng chỉ, hưởng tiền chênh lệch.

Cơ quan điều tra sẽ có kiến nghị về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý hoạt động dạy nghề trong lĩnh vực phương tiện thủy nội địa.

Đồng thời kiến nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, thu hồi các giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn đã cấp cho các cá nhân sử dụng chứng chỉ sơ cấp nghề của Trung tâm dạy nghề Hàng Giang làm hồ sơ thi.

Cơ quan điều tra cũng đang trưng cầu giám định đối với 247 giấy khám sức khỏe của các cơ sở y tế tại TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long có dấu hiệu làm giả để hợp thức hồ sơ thi tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, và sẽ tiếp tục điều tra xử lý khi có kết quả.

Bắt giám đốc trung tâm dạy nghề nghi nhận hối lộBắt giám đốc trung tâm dạy nghề nghi nhận hối lộ

Giám đốc trung tâm dạy nghề bị cáo buộc nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ, đề xuất Sở Giao thông vận tải tổ chức thi cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 3 mà không qua đào tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên