
Mặt đường tỉnh lộ 729 trông như ruộng cày. Người dân đi làm vườn phải dùng xe bánh xích - Ảnh: L.A.
Đoạn đường nói trên thuộc tỉnh lộ 729 (ĐT 729) đi qua xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng). Đây là đoạn đường dẫn vào tuyến đường du lịch Tà Năng - Phan Dũng, được mệnh danh "cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam".
Tỉnh lộ 729 đi qua các thôn Tân Hạ, Tơ Mrang, Chơ Rung. Ghi nhận của chúng tôi, do xe chở nông sản cày xới nên đoạn đường nói trên hư hại hoàn toàn khiến việc đi lại, đưa đón học sinh và vận chuyển nông sản rất vất vả.
UBND xã Tà Năng cho biết sẽ sửa chữa tạm các vị trí hư hỏng nặng trước mắt trong khi chờ dự án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.
Hiện nay dù trời nắng nhiều ngày nhưng mặt đường vẫn gồ ghề "sống trâu", "ổ voi" chằng chịt. Người dân sống dọc tuyến đường phản ánh, khi mưa lớn, nhiều đoạn biến thành bùn nhão, trơn trượt. Người dân phải đi xe máy gắn bánh xích và chạy thật chậm để khỏi ngã.

Xe chở nông sản cày xới con đường đã xuống cấp - Ảnh: L.A.
Bà Nguyễn Thị Tân (53 tuổi, ngụ thôn Tân Hạ) nói mặt đường "gồ ghề sống trâu" nên "nắng thì bụi bặm, mưa là trơn trượt, lầy lội, ám ảnh người đi đường". Bà kể chỉ khoảng 10km qua các thôn mà mất đến 1 giờ di chuyển vì phải né bùn sình và các hố sâu. Ban đêm nếu không có việc quá gấp không ai dám đi vì sợ "té gãy tay".
Ở cuối tuyến, ông Ya Huy (thôn Chơ Rung) cho hay vì đường quá lầy lội nên hầu hết rau củ của người dân đều bị đội thêm chi phí vận chuyển 300 - 500 đồng/kg, vì đường nát mà thu nhập của bà con giảm nhiều.
Theo UBND xã Tà Năng, dọc tuyến có hơn 430 hộ với khoảng 1.800 nhân khẩu. Đây là tuyến liên kết vùng sản xuất nông sản chủ lực của xã, từng được duy tu từng đoạn vào các năm 2017 và 2020 nhưng nền đường yếu và lưu lượng xe chở nông sản lớn khiến đường nhanh hư hỏng.

Người dân đi lại khó khăn và nguy hiểm trên tuyến tỉnh lộ 729 trơn trượt - Ảnh: L.A.
Chị Nguyễn Thùy Linh (du khách TP.HCM) đến Lâm Đồng để tham gia tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng ngán ngẩm khi ô tô của chị sa lầy. Chị nói vui: "Để đến cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam thì phải đi qua đoạn đường xấu nhất Việt Nam năm 2025".
Nhiều cuộc tiếp xúc gần đây, cử tri đã phản ánh đến HĐND tỉnh Lâm Đồng tình trạng nói trên. Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang cho biết theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, tuyến tỉnh lộ được phân cấp xây dựng mới để kết nối Lâm Đồng với Bình Thuận cũ, chiều dài 50,2km, trong đó có 18km làm mới, gần 19km nâng cấp.

Tuyến đường Tà Năng - Phan Dũng được mệnh danh là "cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam" - Ảnh: NGÔ HUY
Theo ông Sang, trong đợt mưa gần đây đường xuống cấp quá nghiêm trọng, UBND xã Tà Năng đã báo cáo trực tiếp đến Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười.
Ngay sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Xây dựng khắc phục tạm thời để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân và học sinh, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng dự án theo kế hoạch để nâng cấp tuyến đường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận