23/09/2025 18:20 GMT+7

Chủ tịch Lâm Đồng: 'Phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công như nhớ người thân'

Đó là nhắn nhủ của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, với các sở, ngành về đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn.

Chủ tịch Lâm Đồng: 'Phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công như nhớ người thân' - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục đến các địa phương để đôn đốc các dự án đầu tư công - Ảnh: L.A

Ngày 23-9, tại hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các sở ngành phải tìm mọi giải pháp để thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Ông Mười nói rằng nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa đạt yêu cầu: tốc độ tăng trưởng GRDP mới đạt 6,8% (kế hoạch trong 9 tháng là 7,5%); giải ngân vốn đầu tư công mới gần 30% trong tổng kế hoạch vốn 18.900 tỉ đồng, thấp hơn mức giải ngân bình quân chung cả nước (45%) và xếp thứ 30/34 tỉnh, thành.

"Chủ tịch UBND tỉnh đã đích thân hai lần xin lỗi Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Lâm Đồng. Nếu đến cuối năm 2025, giải ngân vốn không đạt, Lâm Đồng sẽ vỡ tất cả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trách nhiệm của chúng ta với Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh và nhân dân sẽ rất nặng", ông Hồ Văn Mười chia sẻ.

Chủ tịch Lâm Đồng: 'Phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công như nhớ người thân' - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các sở ngành phải tìm mọi cách để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công - Ảnh: M.V

Ông Mười nhấn mạnh tất cả cơ chế, thủ tục cơ bản đã hoàn thiện, vì thế giải ngân vốn đầu tư công không đạt đừng đổ thừa cho cơ chế, chính sách.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đến 30-9, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng không phân bổ đầy đủ ba nguồn vốn theo quy định thì phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh. Đối với những công trình còn nợ đọng, sở này phải giải quyết hết để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ông nhắn nhủ: "Cán bộ phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công, làm gì cũng phải nhớ, nhớ như nhớ người thân. Vậy thì tiến độ mới đảm bảo được".

Lãnh đạo xã, phường, đặc khu tỉnh Lâm Đồng phải trao đổi, học hỏi lẫn nhau mỗi ngày

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đề nghị chủ tịch, lãnh đạo các xã, phường kết nối trực tuyến mỗi ngày để học hỏi lẫn nhau cách xử lý công việc chính quyền 2 cấp.

Theo ông, mỗi cán bộ có nhiều cách sáng tạo khác nhau để xử lý công việc, nên đây là cách để cán bộ học hỏi lẫn nhau phương pháp, kinh nghiệm xử lý, gỡ rối các vướng mắc trong công tác điều hành chính quyền hai cấp.

"Lãnh đạo 124 xã, phường, đặc khu trực tuyến với nhau để bàn bạc, thảo luận với nhau để công việc trên địa bàn trôi chảy. Tôi cũng vậy thôi, có những việc khó tôi cũng thăm hỏi đồng nghiệp, chuyên gia, những người có kiến thức sâu về lĩnh vực đó để hiểu rồi làm", ông Hồ Văn Mười trao đổi.

'Phải nhớ chuyện giải ngân đầu tư công như nhớ người yêu' - Ảnh 3.Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng phê bình việc xử lý chậm vụ tố cáo thực phẩm bẩn ở trường tiểu học

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phê bình các cơ quan chức năng xử lý chậm vụ tố cáo sử dụng thực phẩm bẩn tại bữa ăn bán trú ở Trường tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất