02/03/2024 21:56 GMT+7

Đường chạy Tà Năng băng qua 2 vùng địa hình đẹp lung linh

Đường chạy của giải Tà Năng Trail Challenge 2024 khiến vận động viên, du khách vỡ òa vì đẹp lung linh.

Đường chạy Tà Năng thú vị vì băng qua hai địa hình rất rõ rệt - Ảnh: NGÔ HUY

Đường chạy Tà Năng thú vị vì băng qua hai địa hình rất rõ rệt - Ảnh: NGÔ HUY

Giải chạy Tà Năng Trail Challenge 2024 sẽ khép lại vào ngày 3-3 với cự ly 10km. Đường chạy băng qua hai vùng địa hình bình nguyên, đồi núi để lại ấn tượng với phong cảnh đẹp lung linh. 

Đường chạy xuất phát từ xã Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), giáp địa giới hành chính tỉnh Bình Thuận. Nhiều vận động viên và du khách bất ngờ vì đường chạy đẹp, quang cảnh xanh mướt nguyên sơ. 

Cung đường của giải chạy được cải tiến từ cung đường trekking Tà Năng - Phan Dũng nối Lâm Đồng - Bình Thuận - cung đường trekking được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.

Đường mòn băng qua rừng thông dẫn đến bình nguyên - Ảnh: NGÔ HUY

Đường mòn băng qua rừng thông dẫn đến bình nguyên - Ảnh: NGÔ HUY

Tà Năng Trail Challenge phát triển bốn cự ly chính 10km, 25km, 55km và 85km, được tổ chức bởi Nexus Sport Events. Sự hấp dẫn của giải đấu đã thu hút gần 1.000 vận động viên đam mê chạy bộ, đặc biệt chạy cung đường địa hình, khám phá thiên nhiên.

Ông Nguyễn Tử Anh (người sáng lập giải chạy Tà Năng Trail Challenge) cho biết: “Ngoài một giải đấu, đây còn là dịp để những người yêu thiên nhiên có cơ hội thưởng ngoạn núi rừng hùng vĩ Tà Năng. 

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, ban tổ chức cung cấp thêm các dịch vụ cắm trại để người thân và vận động viên có thể cùng thức giấc ở một nơi xa, trở về một nơi có thể hòa mình được với thiên nhiên. Và cùng băng qua từng con dốc, con suối mang đậm hơi thở núi rừng”.

Ông Tử Anh cho biết thêm giải chạy tổ chức ở một nơi cách Đà Lạt 40km, cách TP.HCM khoảng 300km là một thử thách với ban tổ chức. 

Tuy nhiên, ngay từ đầu ban tổ chức xác định đây là giải chạy hướng đến việc đưa các vận động viên trở về với đất, nước, không khí, tự nhiên để cảm nhận sức sống mãnh liệt chảy trong mỗi cơ thể. Do đó, khoảng cách địa lý là rào cản cần vượt qua để đạt được mục đích nói trên.

Vận động viên Nguyễn Hoàng Điệp (huyện Di Linh, Lâm Đồng) nhận định chạy đường dài xuyên qua hai vùng địa hình bình nguyên, đồi núi không quá bào sức nhưng lại có rất nhiều trải nghiệm với thiên nhiên. Không trải nghiệm, sẽ khó cảm nhận.

Quanh cảnh đường chạy Tà Năng - Ảnh: NGÔ HUY

Quanh cảnh đường chạy Tà Năng - Ảnh: NGÔ HUY

Vận động viên chạy ở khu vực ven Lâm Đồng - Bình Thuận - Ảnh: NGÔ HUY

Vận động viên chạy ở khu vực ven Lâm Đồng - Bình Thuận - Ảnh: NGÔ HUY

Địa hình Lâm Đồng với rừng thông đặc trưng - Ảnh: NGÔ HUY

Địa hình Lâm Đồng với rừng thông đặc trưng - Ảnh: NGÔ HUY

Vận động viên Nguyễn Hoàng Điệp chạy chân trần ở Tà Năng Trail Challenge 2024 - Ảnh: NGÔ HUY

Vận động viên Nguyễn Hoàng Điệp chạy chân trần ở Tà Năng Trail Challenge 2024 - Ảnh: NGÔ HUY

Đà Lạt được công nhận là thành phố lễ hội của châu ÁĐà Lạt được công nhận là thành phố lễ hội của châu Á

Với Festival hoa, Đà Lạt được Hiệp hội Festival và sự kiện quốc tế - khu vực châu Á (IFEA ASIA) công nhận là thành phố lễ hội của châu Á.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên