
Phan loại rác tái chế (thùng cam) và rác sinh hoạt (thùng xanh) tại một chung cư ở phường Hạnh Thông, TP.HCM - Ảnh: T.T.D
Nhưng thực tế đến nay rác vẫn chưa được phân loại theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương.
Luật Bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2022) quy định đến ngày 31-12-2024 là hạn cuối các tỉnh thành phải phân loại rác. Nghị định 45 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 25-8-2022) cũng quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác thải và không sử dụng bao bì chứa rác theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 500.000 - 1 triệu đồng.
Trước thời điểm này, không ít hội nghị, hội thảo của bộ, ngành, địa phương… đã được tổ chức để thúc đẩy phân loại và tái chế rác. Nhưng tại sao phân loại rác lại "đi vào ngõ cụt"?
Vì công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt hay vì người dân chưa thay đổi thói quen, bảo vệ môi trường? Bên cạnh đó cũng chưa có cơ chế khuyến khích việc phân loại rác. Hạ tầng thu gom, phân loại cũng chưa được đầu tư kích thích người dân tham gia.
Để phân loại rác thành công, trong dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường sắp tới cần quy định khuyến khích bước đầu bằng lợi ích như miễn, giảm chi phí xử lý rác cho những gia đình phân loại đúng quy định. Đầu tư camera giám sát, hạ tầng thu gom đến nơi tập kết, vận chuyển đi xử lý thật chuyên nghiệp.
Có chính sách ưu đãi về vốn, lãi suất thấp để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia chuỗi tái chế rác. Khi có càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành công nghiệp tái chế sẽ làm cho quá trình phân loại đầu vào của từng hộ gia đình có ý nghĩa hơn.
Túi đựng rác phù hợp với từng loại rác cũng cần được đầu tư sản xuất và phân phối đến tay người dân để thuận tiện hơn cho việc phân loại và thu gom. Đây cũng là một việc rất quan trọng cần chuẩn bị tốt trước khi áp dụng việc xử phạt người không phân loại rác.
Về lâu dài cần đưa vấn đề bảo vệ môi trường, trong đó có phân loại rác, vào chương trình giáo dục ngay từ bậc tiểu học. Để từng đứa trẻ phải biết bảo vệ môi trường bằng cách không xả rác bừa bãi, tích cực tham gia phân loại rác từ gia đình, trường học. Đồng thời công sở, công xưởng cũng nghiêm chỉnh phân loại rác.
Thực tế cho thấy rất nhiều trẻ em đã phân loại rác rất tốt ở các trường chú trọng việc này. Nhưng hầu hết công sở, công xưởng - nơi có những người lớn đã nghe, đã hiểu rất nhiều về ý nghĩa việc phân loại rác nhưng rác ở đó chưa từng được yêu cầu phân loại.
Muốn đẩy nhanh việc phân loại rác cần quyết tâm lớn hơn, thực thi nghiêm túc hơn từ mỗi cá nhân, từ cơ quan chức năng địa phương và những quy định chặt chẽ, quyết sách từ trung ương.
Nghị định 45/2022 quy định mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận