Đức hủy dự án đóng chiến hạm lớn nhất từ sau Thế chiến II

Đức hủy hợp đồng đóng sáu tàu khu trục lớp F126 trị giá hàng tỉ euro và chuyển sang mua tám tàu chiến nhỏ hơn, sau khi dự án liên tục bị đội vốn và chậm tiến độ.

Đức hủy dự án tàu khu trục lớn nhất sau Thế chiến II vì chậm tiến độ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 24-6, Đức chính thức hủy bỏ đơn đặt hàng hải quân lớn nhất trong hàng thập kỷ qua, sau khi dự án tàu khu trục chống tàu ngầm liên tục bị trì hoãn. 

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cải tổ toàn diện lực lượng quân đội của Berlin.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận dự án trị giá hàng tỉ euro nhằm đóng sáu tàu khu trục thế hệ mới thuộc lớp F126 - dự kiến là những chiến hạm lớn nhất của hải quân nước này - sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, Berlin sẽ chuyển sang mua tám tàu chiến có kích thước nhỏ hơn.

Trong thông báo chính thức, Bộ nhấn mạnh đây là "bước đi nhằm ứng phó với tình trạng chậm trễ nghiêm trọng của dự án, cũng như nguy cơ chi phí leo thang có thể dự đoán".

Quyết định này là bước lùi lớn đối với nền kinh tế hàng đầu châu Âu, nhất là khi Berlin đang nỗ lực nâng cấp nhanh chóng lực lượng vũ trang nhằm củng cố vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Vào năm 2020, Đức đặt hàng bốn tàu khu trục chống tàu ngầm F126 từ Tập đoàn Damen Naval của Hà Lan với giá ban đầu 10 tỉ euro (tương đương 11,2 tỉ USD). Hợp đồng sau đó được mở rộng thêm hai tàu nữa. 

Theo kế hoạch, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2028 và toàn bộ hạm đội đi vào hoạt động trước năm 2033.

Tuy nhiên, dự án liên tục rơi vào cảnh đội vốn và chậm tiến độ. Nguyên nhân một phần xuất phát từ các lỗi phần mềm cũng như những rào cản trong việc giao tiếp giữa cơ quan mua sắm của Đức và Tập đoàn Damen.

Mối quan hệ ngày càng căng thẳng đã dẫn đến việc hai bên khởi động quy trình miễn nhiệm vai trò nhà thầu chính của tập đoàn Hà Lan.

Đức hủy dự án tàu khu trục lớn nhất sau Thế chiến II vì chậm tiến độ - Ảnh 3.Mỹ rút 5.000 quân khỏi Đức, châu Âu hiểu đến lúc phải tự lo an ninh

Bộ trưởng Đức nói rằng việc Mỹ rút quân khỏi Đức là điều đã được dự đoán từ trước, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cần tự đảm bảo an ninh của mình.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất