
Một phụ nữ cầm chân dung Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong buổi lễ tôn vinh lực lượng vũ trang và những người thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel và Mỹ tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở Tehran ngày 24-5 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Iran ngày 26-5 cho biết các cuộc tấn công của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tại tỉnh Hormozgan ở miền nam nước này - nơi có thành phố cảng Bandar Abbas - là "hành vi vi phạm nghiêm trọng" lệnh ngừng bắn được duy trì gần bảy tuần qua.
Trong tuyên bố được Đài truyền hình quốc gia IRIB đăng tải, Tehran cáo buộc Washington thực hiện các "hành động gây hấn", đồng thời cho rằng động thái này thể hiện "sự ác ý và đạo đức giả" của Chính phủ Mỹ đối với Iran.
Iran cũng tuyên bố sẽ không ngần ngại thực hiện quyền tự vệ nếu cần thiết.
Về phía Mỹ, CENTCOM cho biết các cuộc tấn công được thực hiện nhằm mục đích "tự vệ", để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước những mối đe dọa từ lực lượng Iran.
Theo Washington, các mục tiêu bị nhắm tới bao gồm các tàu bị cáo buộc đang tìm cách rải thủy lôi và các bệ phóng tên lửa ở eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng ngoại giao, cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột có thể đạt được "trong vài ngày". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh eo biển này cần phải được mở trở lại "bằng cách này hay cách khác".
Căng thẳng mới xuất hiện trong lúc cả Washington và Tehran trước đó đều phát tín hiệu lạc quan về tiến triển của một biên bản ghi nhớ sơ bộ, được kỳ vọng có thể giúp chấm dứt chiến sự và nối lại lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz.
Theo các nguồn tin Iran, thỏa thuận ban đầu có thể bao gồm việc chấm dứt xung đột trên nhiều mặt trận, thiết lập cơ chế hoạt động trong 30 ngày đối với eo biển Hormuz và một số hỗ trợ tài chính, trong khi các vấn đề phức tạp hơn như chương trình hạt nhân của Iran sẽ tiếp tục được đưa vào giai đoạn đàm phán tiếp theo.
Một trong những trở ngại lớn còn lại được cho là liên quan đến việc giải phóng khoảng 24 tỉ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.
Hiện chỉ còn vài chục tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày, giảm đáng kể so với mức 125 - 140 tàu trước đây. Sau thông tin về các cuộc tấn công mới của Mỹ, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng vọt lên 99,13 USD/thùng, so với mức 96,30 USD/thùng trước đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận