15/06/2026 15:14 GMT+7

Đức đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu

Đại sứ Đức tại Mỹ Jens Hanefeld cho biết Berlin đang đặt mục tiêu hiện thực hóa tham vọng trở thành lực lượng quân đội mạnh nhất châu Âu.

Đức đặt mục tiêu xây dựng lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu - Ảnh 1.

Xe tăng 2A6 của lực lượng vũ trang Đức tập trận tại Munster, miền bắc nước Đức ngày 5-6 - Ảnh: AFP

“Cuộc chiến Nga - Ukraine đã làm lung lay những điều từng được xem là vững chắc ở châu Âu và Đức, khi các quy tắc quốc tế mà chúng ta vẫn dựa vào đang bị thách thức. Điều này làm thay đổi môi trường chiến lược mà chúng ta đang tồn tại trong đó”, Đại sứ Đức tại Mỹ Jens Hanefeld nói với Đài Fox News.

Theo ông, Đức hiện là quốc gia hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Do đó việc Berlin đặt mục tiêu “xây dựng lực lượng quân đội chính quy mạnh nhất châu Âu và gắn bó chặt chẽ với liên minh NATO là một cam kết lâu dài”.

Đức đã bắt đầu tăng cường triển khai mục tiêu trên. Berlin sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP sớm hơn dự kiến so với mốc 2025 - mốc mà các quốc gia thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025.

Ngoài ra Đức cũng tuyển thêm gần 100.000 quân nhân tại ngũ, cũng như ký hơn 380 hợp đồng trị giá trên 33 tỉ USD với các công ty quốc phòng Mỹ để mua sắm và sản xuất máy bay chiến đấu, trực thăng, hệ thống phòng không và đạn dược.

“Đây là khoản đầu tư ban đầu cho tương lai của quan hệ xuyên Đại Tây Dương và cho cam kết chính trị của chúng tôi trong việc chuyển giao phần lớn gánh nặng răn đe và phòng thủ sang châu Âu”, ông Hanefeld nhấn mạnh.

Một trong những cam kết nổi bật nhất của Đức là triển khai một lữ đoàn thường trực gồm 5.000 quân nhân và nhân viên tại Litva.

Quân đội Đức cho biết lực lượng này sẽ đạt trạng thái sẵn sàng tác chiến đầy đủ trong vòng ba năm để đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ sườn phía đông của NATO tại khu vực Baltic.

Đại sứ Hanefeld gọi đây là một trong những “nỗ lực mang tính biểu tượng” của Đức nhằm trấn an các đồng minh vùng Baltic rằng NATO “sẽ bảo vệ từng tấc đất thuộc lãnh thổ các nước đồng minh”.

Giới phân tích đánh giá đây là phép thử dành cho Đức để xem liệu một quốc gia từng nhiều lần bị Tổng thống Donald Trump và giới chức Mỹ chỉ trích vì chi tiêu quốc phòng quá thấp có thể trở thành trụ cột của châu Âu hay không.

Đức cam kết với tham vọng xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất châu Âu - Ảnh 2.Thủ tướng Anh khẳng định NATO 'có lợi cho Mỹ' giữa chỉ trích của ông Trump

Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định NATO vẫn phù hợp với lợi ích của Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh liên minh này tiếp tục đối mặt với sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: châu Âu Berlin NATO

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất