
Bia tiến sĩ được đặt trong "Vườn cây tiến sĩ" của Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 - Ảnh: N.T.
Đó là hình ảnh bia tiến sĩ được đặt trong "Vườn cây tiến sĩ" tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trong hàng trăm tiến sĩ của trường được khắc trên bia, tên hai người ở vị trí số 214 và 257 đã bị đục bỏ. Trong đó vị trí 214 vết đục đã sờn cũ, vị trí 257 vết đục bỏ vẫn còn rất mới.
Cùng với hình ảnh này là thông tin liên quan đến hai người có tên bị đục bỏ. Trong đó một người bị nghi ngờ sử dụng bằng tiến sĩ giả. Có một sự trùng hợp là tên của tiến sĩ nghi sử dụng bằng giả cũng được xóa bỏ trong hầu hết các thông tin của trường.
Ngày 27-1, Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức vinh quy 12 tân tiến sĩ năm 2025. Buổi lễ đặc biệt ở lời nhắn nhủ về tính liêm chính và giá trị thực sự của khoa học. Hiệu trưởng xác nhận thời gian vừa qua, trường đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.
Ông cho rằng đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà nghiêm trọng hơn là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.
"Tôi chia sẻ điều này không phải để làm lu mờ niềm vui của buổi lễ hôm nay, mà để nhấn mạnh một thông điệp rất quan trọng: học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự. Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi.
Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu. Một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa" - hiệu trưởng thẳng thắn phát biểu.

Dấu đục bỏ tên tiến sĩ ở vị trí 257 còn rất mới - Ảnh: LCKH
Từ một trường hợp cụ thể, người đứng đầu Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhắn nhủ chung đội ngũ giảng viên của trường về chuẩn mực khoa học, trung thực trí tuệ, sự tử tế.
Ông nói yêu cầu đặt ra với trường rất rõ ràng: đào tạo không chỉ để đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà để chuẩn bị cho tương lai dài hạn của đất nước. Mỗi tiến sĩ, mỗi phó giáo sư của trường cần ý thức rằng tri thức mình tạo ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ người học trong tương lai.
Từ đó, ông mong các tân tiến sĩ, tân phó giáo sư không xem học vị và học hàm là điểm dừng mà là một lời nhắc nhở thường trực về trách nhiệm học thuật.
Trách nhiệm ấy không chỉ nằm ở số lượng công bố hay đề tài nghiên cứu, mà trước hết nằm ở việc giữ gìn chuẩn mực khoa học, bảo vệ sự trung thực trí tuệ và góp phần xây dựng một môi trường học thuật lành mạnh, tử tế và có chiều sâu.
"Khoa học chỉ thực sự trở thành đột phá khi được xây dựng trên sự nghiêm túc, trung thực và chiều sâu tư duy. Không có đột phá nào được tạo ra từ sự dễ dãi, và không có sáng tạo bền vững nào được hình thành từ sự thiếu chuẩn mực.
Con đường khoa học không được đo bằng những gì ta đã đạt được, mà bằng những chuẩn mực ta kiên quyết không đánh đổi trong suốt hành trình phía trước. Có những danh hiệu được trao trong một buổi lễ, nhưng có những giá trị chỉ được kiểm chứng trong suốt cả một đời người" - hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ.
Tiến sĩ nhưng tìm kiếm văn bằng không có tên
Theo thông tin từ nhóm khoa học phanh phui vụ tiến sĩ sử dụng bằng giả, tiến sĩ N. tốt nghiệp tiến sĩ một trường đại học tại Úc. Tuy nhiên kết quả tìm kiếm văn bằng không có tên của người này.
Một tiến sĩ khác cũng học tiến sĩ tại trường đại học nói trên nhưng khi tìm kiếm có hiển thị kết quả. Hơn nữa, một trong những người ký bằng tiến sĩ cho ông N. đã không còn làm quản lý cách đó 2 năm (so với thời điểm ký bằng tiến sĩ cho ông N.).
Điều đáng nói là ông N. cũng được vinh quy tiến sĩ, khắc tên trên bia nhưng dường như đã bỏ qua một số thủ tục để thẩm tra văn bằng. Trường có thể tự kiểm tra bằng cách tra cứu trên trang web trường đại học cấp bằng hoặc gửi văn bản nhờ trường đại học kiểm tra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận