14/08/2019 07:24 GMT+7

Đua vũ khí hạt nhân kiểu mới, Nga tuyên bố thắng Mỹ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Điện Kremlin nhấn mạnh Nga đang bỏ xa các quốc gia khác như Mỹ sau khi Tổng thống Trump khoe Mỹ cũng có "công nghệ tương tự".

Đua vũ khí hạt nhân kiểu mới, Nga tuyên bố thắng Mỹ - Ảnh 1.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: REUTERS

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một vụ tai nạn tên lửa bí ẩn ngày 8-8 ở Biển Trắng của Nga vẫn chưa có lời giải đáp xác đáng. Rosatom, cơ quan hạt nhân của Nga, cho biết vụ nổ liên quan đến một tên lửa phóng từ biển đã khiến 5 người chết, 3 người bị thương.

Cơ quan này tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển loại vũ khí mới nói trên và gọi những người đã hi sinh là "anh hùng".

Hôm 12-8, viết trên Twitter, Tổng thống Trump nói đã "học hỏi được nhiều" từ vụ nổ mà ông cho rằng đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi năm ngoái.

Ông Trump khẳng định Washington có "công nghệ tương tự, mặc dù tiên tiến hơn" và nói rằng người dân Nga đang lo lắng về chất lượng không khí xung quanh nơi xảy ra tai nạn.

Khi được hỏi về những điều này ngày 13-8, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga chứ không phải Mỹ là quốc gia đi đầu và tiên phong trong phát triển vũ khí hạt nhân kiểu mới.

"Như tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nhắc tới, kỹ thuật của Nga trong lĩnh vực này đang bỏ xa những gì các nước khác đạt được ở một khoảng cách đáng kể và nó rất độc đáo", ông Peskov đáp trả.

Tổng thống Putin đã sử dụng thông điệp quốc gia năm 2018 để tiết lộ những vũ khí hạt nhân mới mà ông gọi là "bất khả chiến bại", bao gồm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân, thiết bị không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới nước và vũ khí laser.

Trong số này, loại tên lửa có tên 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) được quảng bá là vũ khí có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào hiện có trên thế giới.

Ngày 13-8, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết vẫn chưa thể biết chính xác vụ nổ ở Biển Trắng có liên quan đến vũ khí hạt nhân hay không nhưng tin rằng có rò rỉ phóng xạ. Quan chức này cũng nhận xét vụ nổ có thể là sự thụt lùi đáng kể đối với chương trình phát triển tên lửa của Nga mặc dù vẫn chưa rõ liệu có phải sự cố xảy ra trong lúc phóng hay không.

Mỹ - Nga chính thức chấm dứt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân Mỹ - Nga chính thức chấm dứt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân

TTO - Mỹ và Nga đã cùng tuyên bố chính thức rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân có từ thời Chiến tranh lạnh, đồng thời đổ lỗi cho nhau.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên