27/03/2023 11:50 GMT+7

Đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển, thúc đẩy Khu kinh tế Vân Phong

Sáng 27-3, tuyến quốc lộ 1 đi Đầm Môn, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng đã thông xe và đưa vào khai thác. Đây là tuyến đường ven biển thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Bắc Vân Phong.

Đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển, thúc đẩy Khu kinh tế Vân Phong - Ảnh 1.

Tuyến đường từ quốc lộ 1 đi Đầm Môn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế, thu hút đầu tư vào khu vực Bắc Vân Phong - Ảnh: THỤC NGHI

Kết nối hạ tầng Bắc Vân Phong

Tuyến đường từ quốc lộ 1 đến Đầm Môn dài khoảng 14,3km, do Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2016. 

Nền đường rộng 34m (mặt đường rộng 24m, dải phân cách giữa rộng 3m, lề đất rộng 7m)  với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe). 

Tuyến đường khởi đầu ở nút giao đường giao thông quốc lộ 1 đi Đầm Môn, với đường vào khu hành chính của xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh). Điểm cuối tuyến đường nằm trên địa bàn xã Vạn Thạnh.

Tuyến đường nhằm kết nối giao thông từ quốc lộ 1 đến trung tâm bán đảo Hòn Gốm, tạo sự thuận lợi về hạ tầng giao thông trong khu vực, kết nối đảo Hòn Lớn với các đảo khác, từng bước hoàn thành về hạ tầng khu vực phía bắc Khu kinh tế Vân Phong.

Vân Phong trở thành trung tâm kinh tế biển

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành tuyến đường, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho hay đây là tuyến đường quan trọng kết nối hạ tầng khu vực Bắc Vân Phong.

Theo ông Tuân, Thủ tướng đã có chuyến công tác khảo sát địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và có chỉ đạo đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, dự kiến khởi công vào tháng 6-2023 và năm 2027 dự kiến hoàn thành, sẽ kết nối Tây Nguyên với Nam Vân Phong.

“Khu kinh tế Vân Phong nằm ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa. Đây là khu vực hội tụ các điều kiện thuận lợi và nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế tổng hợp đa ngành, trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước”, ông Tuân nói.

Đưa vào sử dụng tuyến đường ven biển, thúc đẩy Khu kinh tế Vân Phong - Ảnh 2.

Những chiếc xe đầu tiên lưu thông trên tuyến đường sau lễ khánh thành - Ảnh: MINH CHIẾN

Trước đó, ngày 15-3, UBND tỉnh Khánh Hòa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo tờ trình, Khu kinh tế Vân Phong có diện tích khoảng 150.000ha. Trong đó, phần mặt nước là khoảng 80.000ha, phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha, gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của 12 xã, thị trấn của huyện Vạn Ninh và 9 xã, phường của thị xã Ninh Hòa.

Nơi đây được quy hoạch là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư và là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cả nước.

Điều chỉnh quy hoạch Vân Phong: Đề nghị tăng đất ở, chuyển đổi nghề sát thực tế với dânĐiều chỉnh quy hoạch Vân Phong: Đề nghị tăng đất ở, chuyển đổi nghề sát thực tế với dân

TTO - Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 “cơ bản đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên