
Hai thuyền trưởng đưa tàu ra biển nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép tại phiên tòa - Ảnh: A.B.
Ngày 25-11, TAND TP.HCM cơ sở 1 mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai thuyền trưởng Cao Văn Luyện (41 tuổi) 7 năm tù, Đỗ Văn Giỏi (47 tuổi, cùng quê An Giang) 15 tháng tù về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Theo cáo trạng, ông H.C. là chủ hai tàu cá BV-93481-TS và BV-93472-TS. Chủ tàu thuê Luyện làm thuyền trưởng tàu BV-93481-TS (tàu cái, chở 8 thuyền viên) và Giỏi làm thuyền trưởng tàu BV-93472-TS (tàu đực, chở 2 thuyền viên). Trong đó Luyện có trách nhiệm quản lý, điều hành cao nhất trên cả hai tàu.
Trong quá trình đánh bắt, thiết bị giám sát hành trình của hai tàu cá trên thường xuyên mất tín hiệu. Vì vậy, Chi cục Thủy sản đã phát thông báo yêu cầu hai tàu cá phải duy trì hoạt động bình thường.
Sau đó chủ tàu cá đã sử dụng điện thoại vệ tinh để yêu cầu Luyện kiểm tra tình trạng thiết bị. Tuy nhiên lấy lý do kiểm tra thiết bị, Luyện yêu cầu Giỏi tháo thiết bị giám sát hành trình đưa sang tàu mình, rồi tắt nguồn điện của cả hai thiết bị.
Khuya 16 và rạng sáng 17-8-2024, Luyện chỉ huy hai tàu cá thả lưới trên vùng biển Việt Nam, rồi di chuyển đến vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản.
Cơ quan chức năng xác định người trên hai tàu cá không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, không có giấy phép khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Riêng bị cáo Giỏi biết rõ tính năng, tác dụng của các trang thiết bị trên tàu nhưng khi Luyện yêu cầu tháo thiết bị giám sát để đi vào vùng biển nước ngoài, bị cáo không có ý kiến phản đối.
Do đó đại diện viện kiểm sát nhận định hai bị cáo phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Tại phiên tòa, Luyện khai việc tắt thiết bị giám sát hành trình là do có nhiều lỗi, đồng thời cho rằng không cố tình xâm phạm vùng biển nước khác, mà chỉ tìm vùng biển ít ghe tàu để đánh bắt được nhiều cá, tăng thu nhập cho thuyền viên… Đồng thời xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
Trong khi đó bị cáo Giỏi thừa nhận các hành vi phạm tội mà đại diện viện kiểm sát cáo buộc, và chấp hành các hình phạt của cơ quan chức năng.
Hội đồng xét xử nhận định Luyện không phải vô tình, mà cố tình vi phạm quy định về sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.
Bởi bị cáo đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trên biển, nắm rõ tọa độ khu vực thường đánh bắt trước đây. Do đó cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe.
Theo hội đồng xét xử, trong bối cảnh TP.HCM và cả nước đang nỗ lực tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng, vi phạm của các bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam, tác động đến sinh kế của các ngư dân chân chính.
Căn cứ trên hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên mức án như trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận