
Các bị cáo bị cáo buộc tội đưa, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác - Ảnh: THANH HUYỀN
Ngày 20-7, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án đối với 6 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra trong lĩnh vực đăng ký, đăng kiểm tàu cá và chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá. Tổng mức hình phạt tòa tuyên là hơn 53 năm tù.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Việt Triều - cựu Phó chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau; Phạm Đăng Chiến - chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (cũ); Huỳnh Văn Đẳng - nguyên Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Nguyễn Trường Ơn - đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau (cũ); Huỳnh Thanh Trung - nguyên chuyên viên Phòng Tư pháp huyện Ngọc Hiển (cũ) và Nguyễn Minh Đương (ngụ xã Sông Đốc), chủ một cơ sở đóng tàu.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2023, vì vụ lợi, Triều, Chiến và Đẳng đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ký giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tàu cá, giấy chứng nhận đăng kiểm... Họ nhận hối lộ của Đỗ Hữu Nhân (chủ tàu cá) và Nguyễn Minh Đương hơn 2,09 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Trường Ơn, cơ quan tố tụng xác định bị cáo đã lợi dụng nhiệm vụ đăng kiểm viên để làm nhanh bản vẽ thiết kế đóng mới, cải hoán tàu cá, thẩm định và tham mưu cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.
Cáo trạng cũng xác định Huỳnh Thanh Trung đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để làm giả lời chứng thực của 40 hợp đồng mua bán tàu cá không có thật, nhận của Đương 37,9 triệu đồng.
Nguyễn Minh Đương bị xác định đã đưa hối lộ cho Chiến, Đẳng, Triều, Trung và Ơn với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng nhằm được cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, đăng ký cải hoán, đóng mới và hoàn tất hồ sơ sang tên không đúng quy định.
Ngoài ra, Đẳng và Ơn còn bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để lập, ký cấp 136 giấy tờ giả, gồm 71 biên bản do Đẳng ký và 65 biên bản do Ơn ký.
Đối với Đỗ Hữu Nhân, viện kiểm sát xác định trước khi vụ việc bị phát hiện và chưa bị tố giác, người này đã chủ động làm đơn tố giác, khai báo toàn bộ hành vi nhận hối lộ của các bị can, đồng thời cung cấp nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra. Vì vậy Viện KSND tỉnh Cà Mau đã đình chỉ vụ án đối với Nhân và không xem xét xử lý hình sự.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, tính minh bạch của bộ máy nhà nước và gây dư luận xấu trong xã hội. Khi lượng hình, tòa đã xem xét vai trò, tính chất hành vi, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo.
Tòa tuyên Phạm Đăng Chiến 15 năm tù về tội nhận hối lộ, phạt bổ sung 40 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ 2 năm; Nguyễn Việt Triều 7 năm tù về tội nhận hối lộ, phạt bổ sung 30 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ 1 năm 6 tháng.
Huỳnh Văn Đẳng bị tuyên 14 năm tù về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác; Nguyễn Trường Ơn 5 năm tù về hai tội danh này; Huỳnh Thanh Trung 9 năm tù về hai tội nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.
Đối với Nguyễn Minh Đương, HĐXX tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ, đồng thời phạt bổ sung 10 triệu đồng. Tổng mức hình phạt đối với 6 bị cáo là hơn 53 năm tù.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận