686 phòng khám, nhà thuốc ở Hà Nội 'chạy' giấy phép: Tòa lần thứ hai trả hồ sơ điều tra bổ sung

Sau hơn một ngày xét hỏi, sáng 9-7, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án 686 phòng khám, nhà thuốc và cơ sở kinh doanh dược bị cáo buộc hối lộ nhóm cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhằm "chạy" giấy phép hoạt động.

 - Ảnh 1.

Nhóm cán bộ Sở Y tế Hà Nội cùng các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Đây là lần thứ hai vụ án tại Sở Y tế Hà Nội được đưa ra xét xử nhưng hội đồng xét xử vẫn quyết định trả hồ sơ do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ tại phiên tòa.

Vụ án có 16 bị cáo bị truy tố về các tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ, trong đó 11 người nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. 

Riêng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có 8 cựu lãnh đạo, chuyên viên bị đưa ra xét xử, gồm cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu Phó phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều cán bộ khác.

Ngoài ra còn có lái xe của Sở Y tế, một chuyên viên văn phòng và nhiều người làm dịch vụ xin giấy phép.

Theo tòa sơ thẩm, có một số nội dung liên quan vụ án chưa thể làm rõ tại phiên tòa nên hội đồng xét xử yêu cầu điều tra bổ sung.

Đây là lần thứ hai phiên tòa được mở và hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

 - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện đẩy nhanh việc cấp phép hoặc bỏ qua sai phạm cho các cơ sở hành nghề y, dược.

Cơ quan tố tụng xác định có 686 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược đưa tiền thông qua các "cò", với mức từ 15-20 triệu đồng đối với quầy thuốc và 60-70 triệu đồng đối với phòng khám.

Tổng số tiền các môi giới thu khoảng 8,6 tỉ đồng, trong đó hơn 3,8 tỉ đồng được dùng để hối lộ cán bộ Sở Y tế Hà Nội.

Đáng chú ý, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh bị cáo buộc nhận hơn 1,3 tỉ đồng, trong đó có 79 lần nhận tiền gián tiếp qua tài khoản của lái xe Sở Y tế.

Cáo trạng cho rằng với vai trò trưởng đoàn thẩm định, ông Anh đã thống nhất bỏ qua các sai phạm, tạo điều kiện cho nhiều phòng khám được cấp mới hoặc cấp lại giấy phép dù chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông Anh chỉ thừa nhận đã nhận 166 triệu đồng và phủ nhận việc đây là tiền hối lộ. 

Theo lời khai tại tòa, do có nhiều năm phụ trách lĩnh vực quản lý hành nghề y, dược tư nhân nên ông Anh thường được các phòng khám, nhất là phòng khám nha khoa, nhờ hướng dẫn cách bố trí cơ sở vật chất, sắp xếp thiết bị và hoàn thiện hồ sơ. 

Có những nơi ông phải trực tiếp xuống hướng dẫn nhiều lần, từ vật liệu lát sàn, vị trí bồn rửa tay đến nội dung biển hiệu.

Ông Anh cho rằng số tiền đã nhận chỉ là "tiền cảm ơn" cho công sức tư vấn chuyên môn, không phải điều kiện để đổi lấy việc cấp phép trái quy định. 

"Anh em bảo công sức anh vất vả quá nên xin số tài khoản để gửi tiền cảm ơn", vị phó phòng khai và cho biết nhiều lần từ chối nhưng "nể anh em lắm mới nhận".

Trước lời khai trên, chủ tọa Vũ Quang Huy cho rằng việc thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn chuyên môn là chức năng, nhiệm vụ của cán bộ quản lý nhà nước, không thể lấy đó làm căn cứ nhận tiền từ các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

Theo hội đồng xét xử, tại thời điểm nhận tiền, ông Anh vừa là phó phòng vừa là trưởng đoàn thẩm định nên việc nhận tiền từ chính các cơ sở mình kiểm tra, cấp phép, dù dưới tên gọi "tiền tư vấn" hay "tiền cảm ơn" đều trái quy định và làm ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động công vụ.

"Bị cáo có thể giúp người ta nhưng không được nhận tiền của họ, dù là trên phương diện tình cảm", chủ tọa nhấn mạnh.

Sau khi được hội đồng xét xử phân tích, ông Tô Tử Anh cho biết đã nhận thức được sai phạm và tự nguyện nộp lại 1,15 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Do còn nhiều tình tiết cần làm rõ, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiếp tục điều tra bổ sung.

 - Ảnh 4.'Nể anh em lắm mới nhận tiền', cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội khai về vụ 686 phòng khám chạy giấy phép

Tại phiên tòa xét xử vụ án nhận hối lộ liên quan việc cấp phép cho 686 phòng khám tư, cựu Phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội Tô Tử Anh cho rằng số tiền mình nhận là "cảm ơn" sau quá trình tư vấn chuyên môn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất