
Cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức và Phó phòng Trần Thị Bạch Tuyết - Ảnh: CAHN
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên xét xử sơ thẩm 16 bị cáo, trong đó có nhiều cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ của 686 hiệu thuốc, phòng khám.
Những người này bị xét xử về các tội danh nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong 16 bị cáo, có 5 người bị tạm giam, 11 người được tại ngoại.
Trong số các bị cáo có 11 người nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Riêng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân có 8 người bị đưa ra xét xử gồm cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, hai cựu Phó phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên, cán bộ.
Ngoài ra còn có Đỗ Doãn Tiến - lái xe của Sở Y tế, Ngô Thị Hồng Phương - chuyên viên Văn phòng sở, và nhiều “cò” làm dịch vụ xin giấy phép hoạt động y, dược tư nhân.
Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa.
Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ và các nội dung cần làm rõ, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết của vụ án.
Đường dây "chạy" giấy phép từ hiệu thuốc đến phòng khám
Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến 2024, nhiều cán bộ thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện cho các cơ sở hành nghề y, dược được cấp phép nhanh hoặc bỏ qua sai phạm trong quá trình thẩm định.
Cơ quan tố tụng xác định có 686 phòng khám, quầy thuốc và cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn Hà Nội đưa tiền thông qua các "cò" để được hỗ trợ cấp phép, hoặc được bỏ qua các lỗi vi phạm.
Giá "chạy" giấy phép được hình thành theo từng loại hồ sơ. Với quầy thuốc, mức chi dao động 15-20 triệu đồng; trong khi giấy phép hoạt động đối với phòng khám tư có thể lên tới 60-70 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, các môi giới kết nối với cán bộ phụ trách thẩm định để hướng dẫn đối phó đoàn kiểm tra, giảm số lỗi bị ghi nhận hoặc tạo điều kiện để hồ sơ được giải quyết thuận lợi.
Theo cáo trạng, tổng số tiền các môi giới nhận từ 686 cơ sở lên tới khoảng 8,67 tỉ đồng. Trong đó hơn 3,8 tỉ đồng được dùng để hối lộ các cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội.
79 lần nhận tiền qua tài khoản lái xe
Hồ sơ vụ án thể hiện một số cá nhân không trực tiếp làm công tác chuyên môn cũng tham gia vào quá trình nhận, chuyển tiền cho các đoàn thẩm định.
Trong đó Đỗ Doãn Tiến - lái xe của Sở Y tế Hà Nội - bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền từ môi giới để chuyển cho các thành viên đoàn kiểm tra trước các đợt thẩm định thực tế.
Theo cáo trạng, cựu Phó trưởng phòng Tô Tử Anh có tới 79 lần nhận tiền gián tiếp thông qua tài khoản của lái xe này.
Bị cáo Tô Tử Anh cũng bị xác định là người nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án, với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Cùng bị đưa ra xét xử còn có cựu Trưởng phòng Nguyễn Văn Đức, cựu Phó trưởng phòng Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên, cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân.
Cơ quan tố tụng cho rằng từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thực tế đến cấp phép hoạt động, một phần quy trình quản lý trong lĩnh vực y tế đã bị biến tướng thành chuỗi "dịch vụ ngầm" có thu phí.
Theo cáo trạng, hàng trăm chủ cơ sở đưa tiền không bị xử lý hình sự do được xác định có tâm lý lo ngại bị gây khó khăn, hồ sơ bị trả nhiều lần nên phải chi tiền để công việc được giải quyết. Những người này cũng đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra.
Sau khi xem xét vụ án, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ một số nội dung trước khi đưa vụ án ra xét xử trở lại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận