
Các bị cáo nghe tuyên án - Ảnh: THÁI THỤY
Ngày 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 3 Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) mức án 3 năm tù, Huỳnh Văn Phần (62 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ.
Tòa cũng tuyên Nguyễn Văn Hội (42 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, Hội được chủ cơ sở giết mổ tại ấp Đức Ngãi 1, xã Đức Lập, Tây Ninh giao nhiệm vụ quản lý số lượng heo giết mổ và nhận tiền khách thuê, mỗi con thu tiền 130.000 đồng, Hội giữ lại 50.000 đồng.
Thời điểm này, Thành là kiểm dịch viên và Phần là kỹ thuật viên thuộc trạm chăn nuôi và thú y trên địa bàn, được phân công kiểm soát giết mổ và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất ra khỏi địa bàn tỉnh.
Hội đã liên hệ, thỏa thuận với Thành hợp thức hóa hồ sơ cho heo không rõ nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch mà Hội nhận giết mổ để đủ điều kiện cho giết mổ và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất ra khỏi địa bàn tỉnh.
Hai bên thống nhất mỗi con heo không có giấy tờ kiểm dịch, Hội đưa cho Thành số tiền 10.000 đồng để hợp thức hóa hồ sơ kiểm dịch. Sau khi nhận tiền từ Hội, Thành sẽ chia lại cho Phần.
Cơ quan tố tụng xác định từ ngày 30-11-2024 đến 12-1-2025, Hội đã đưa vào cơ sở giết mổ 9.625 con heo không có giấy kiểm dịch đầu vào.
Để hợp thức hóa số heo này, Hội đã chuyển cho Thành 22 lần với tổng số tiền hơn 128 triệu đồng. Thành sau đó chuyển cho Phần hơn 44 triệu đồng qua 9 lần.
Ngày 12-1-2025, lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an kiểm tra cơ sở giết mổ và phát hiện nhiều heo có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Kết quả kiểm tra cho thấy có 57 con heo đã được đóng dấu thú y và cấp giấy chứng nhận sản phẩm động vật để vận chuyển ra khỏi địa phương; 27 con khác đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ và 156 con heo sống đang được nuôi nhốt tại cơ sở.
Kết quả xét nghiệm mẫu thịt heo thu thập tại đây cho thấy một số mẫu dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi và vi rút gây hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở heo chủng châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận