
Nhóm các bị can trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương thời điểm bị bắt - Ảnh: CAHN
Cơ quan điều tra xác định hàng chục cán bộ, từ lãnh đạo đến giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, bảo vệ và cả cán bộ tư pháp đã tham gia đường dây giúp nhiều tội phạm "thoát" trách nhiệm hình sự.
Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị cáo buộc nhận hơn 5,8 tỉ đồng
Ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố gần 60 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan ở Hà Nội, Thanh Hóa.
Đây là vụ án có quy mô lớn chưa từng có trong lĩnh vực giám định pháp y tâm thần, với số lượng lớn cán bộ ngành y, cơ quan tư pháp và các đối tượng liên quan bị xử lý.

Vợ chồng Mai Anh tại cơ quan điều tra - Ảnh: TL
Đáng chú ý, cựu viện trưởng cùng nhiều lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị cáo buộc đã câu kết làm sai lệch hồ sơ bệnh án, sửa kết luận giám định để giúp nhiều bị can, bị cáo trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố nguyên viện trưởng Trần Văn Trường, bà Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường), nguyên viện phó Lâm Văn Thành, trưởng khoa giám định Dương Văn Biết, cùng Đỗ Khắc Doanh - phó khoa phụ trách khoa nam, và nhiều cán bộ, giám định viên khác.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động có tổ chức, với sự tham gia của nhiều cá nhân ở các khâu từ tiếp nhận, điều trị, giám định đến quản lý hồ sơ, tạo thành quy trình khép kín để hợp thức hóa các kết luận tâm thần theo yêu cầu.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Văn Trường, viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương cùng một số người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần sai thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo, bị án.
Mục đích giúp những người này được xác định mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Sau khi nhận tiền, ông Trường bị cho đã chia cho một số thành viên hội đồng giám định như Lâm Văn Thành, Dương Văn Lương, Nguyễn Tô Hiệu, Dương Văn Biết..., đồng thời giữ lại (hưởng lợi) 2,3 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định ông Trường nhận thêm 2,5 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Thu Hoài, phó trưởng phòng tổ chức, để tạo điều kiện tuyển dụng một số cá nhân vào làm việc tại viện.
Ông Trường cũng bị quy trách nhiệm với 278 triệu đồng, gồm 198 triệu đồng tiền mặt, một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng và một xe máy ba bánh trị giá 28,5 triệu đồng do Mai Anh đưa để xin ở phòng riêng cùng hai con nhỏ, đồng thời nhờ tác động việc đi học, chuyển khoa cho một số người.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong công tác giám định tâm thần và tuyển dụng viên chức, có dấu hiệu cấu thành tội nhận hối lộ.
Mở tiệc ma túy và đường dây "chạy" kết luận giám định
Kết luận điều tra cho thấy nguồn cơn vụ án bắt đầu từ quá trình điều tra đối với Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi).
Năm 2016, sau khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mai Anh được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Trong thời gian này, Mai Anh bị cáo buộc đã từng bước móc nối với các lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện để được tự do ra ngoài.
Đến năm 2020, sau khi tiếp tục bị xử lý về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Mai Anh vẫn tiếp tục được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Năm 2023, Mai Anh cùng chồng là Lê Văn Đông tiếp tục phạm tội gây rối trật tự công cộng và một lần nữa được đưa vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương để chữa bệnh bắt buộc.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian này, vợ chồng Mai Anh đã hối lộ hàng loạt lãnh đạo, giám định viên và nhân viên của viện để được bố trí phòng riêng có điều hòa, hệ thống âm thanh, tự do tổ chức ăn uống. Thậm chí, chồng Mai Anh còn tàng trữ ma túy ngay trong khu điều trị.
Hai người còn thường xuyên ra ngoài, đi du lịch và nhiều lần mời cả cán bộ trong khoa cùng tham gia.
Theo kết luận điều tra, với vỏ bọc mắc bệnh tâm thần, Đông được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhằm trốn tránh xử lý.
Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc, Đông nhiều lần tự ý rời viện với sự tiếp tay của một số cán bộ, nhân viên khoa điều trị.
Tối 7-6-2025, sau khi ra khỏi viện, Đông bị cáo buộc chuẩn bị loa, bàn DJ cùng ma túy để tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa).
Khám xét các nơi ở và buồng bệnh của Đông, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều loại ma túy như MDMA, methamphetamine, cần sa, ketamine và dung dịch chứa chất ma túy tổng hợp. Từ đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Đông về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo kết luận, từ mối quan hệ với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh dần trở thành "đầu mối" nhận tiền của gia đình các bị can có nhu cầu "chạy" kết luận giám định tâm thần.
Có trường hợp Mai Anh nhận của các gia đình số tiền lên tới hàng tỉ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường hàng trăm triệu đồng để lo kết quả giám định. Số tiền này tiếp tục được chia cho các thành viên hội đồng giám định.
Sau khi nhận tiền, các giám định viên bị cáo buộc đã bổ sung vào hồ sơ bệnh án những biểu hiện bệnh tâm thần không có thật hoặc ghi nhận sai tình trạng bệnh để đưa ra kết luận có lợi cho người được giám định.
Theo Công an TP Hà Nội, việc triệt phá vụ án đã kịp thời ngăn chặn nhiều đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng quy định chữa bệnh bắt buộc để trốn tránh trách nhiệm hình sự, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội ngoài xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận