31/05/2023 16:23 GMT+7

Dưa lưới bị chuột cắn phá, tuổi trẻ Kiên Giang kịp thời hỗ trợ đầu ra cho bà con nông dân

Ngày 31-5, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp các bạn đoàn viên, thanh niên huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thu mua 1 tấn dưa lưới, giải quyết đầu ra sản phẩm này cho bà con.

Bị chuột cắn phá, tuổi trẻ Kiên Giang kịp thời hỗ trợ đầu ra 1 tấn dưa lưới cho bà con - Ảnh 1.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ đầu ra 1 tấn dưa lưới cho người dân ở huyện Vĩnh Thuận - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dưa lưới được người dân huyện Vĩnh Thuận đóng vào thùng cẩn thận để vận chuyển lên TP Rạch Giá. Ở đây, thiếu tá Trương Văn Quốc - bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang - cùng các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị vận chuyển xuống xe, bán lại cho người mua.

Thiếu tá Quốc cho biết Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang thời gian qua rất nhiều lần giải cứu nông sản cho người dân huyện Hòn Đất, Kiên Lương.

Hôm nay, đơn vị tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ khoảng 1 tấn dưa lưới cho nông dân huyện Vĩnh Thuận gặp khó đầu ra. Đơn vị thu mua dưa lưới của người dân với giá 25.000 đồng/kg. Giá này cao hơn  2.000 đồng/kg so với thương lái vào tận nhà dân mua.

"Người dân huyện Vĩnh Thuận trồng loại dưa lưới này cũng gặp khó. Qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn đồng hành cũng như góp sức hỗ trợ tiêu thụ phần nào sản phẩm để nông dân giảm bớt thua lỗ do chuột cắn phá, có tiền tái đầu tư sản xuất", thiếu tá Quốc cho biết thêm.

Bị chuột cắn phá, tuổi trẻ Kiên Giang kịp thời hỗ trợ đầu ra 1 tấn dưa lưới cho bà con - Ảnh 2.

Dưa lưới được các anh chị đoàn viên, thanh niên thu mua với giá 25.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Hà Văn Chủ - người trồng dưa lưới ở huyện Vĩnh Thuận - thông tin mô hình trồng dưa lưới được ông Chủ trồng trên 3 công đất (tương ứng với 3 nhà trồng dưa lưới). Dưa lưới của ông trồng cũng đang vào vụ thu hoạch.

Cũng tại thời điểm này, có nhiều loại trái cây khác vào mùa như: sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vải thiều, xoài chín… nên dưa lưới của ông Chủ cũng gặp khó đầu ra trên thị trường. Đặc biệt chuột vào cắn phá nên năng suất dưa lưới sụt giảm nhiều.

"Hằng năm tôi trồng dưa lưới đạt 3,8 - 4,2 tấn/công. Năm nay thua rồi, chuột cắn phá quá,  ước tính năng suất dưa lưới giảm còn 2,5 tấn/công. Các bạn thanh niên ở tỉnh thu mua, hỗ trợ đầu ra kịp thời, hạn chế hao hụt, tôi mừng lắm", ông Chủ nói.

Bù chi phí để giải cứu nông sảnBù chi phí để giải cứu nông sản

Cùng với việc tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, hệ thống siêu thị Co.opmart sẽ bù chi phí nhằm bán nông sản với mức giá rẻ, tuyệt đối không ép giá nông dân để mua rẻ mà cung cấp tới tay người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, giá phải chăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên