13/12/2023 16:22 GMT+7

Đùa giỡn rồi thành quạu, thanh niên đâm bạn nhậu trong quán karaoke

Trong lúc nhậu ở quán karaoke, Phát dùng tay đùa giỡn với Tuấn. Tuấn không hài lòng nên 'táng' vào mặt Phát. Tức giận, Phát rút dao bấm đâm Tuấn.

Bị cáo Tôn Phước Phát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: PHẠM HƠN

Bị cáo Tôn Phước Phát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm - Ảnh: PHẠM HƠN

Ngày 13-12, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Tôn Phước Phát (24 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Trà Vinh - đang tạm trú ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) về tội "giết người".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phát 12 năm tù giam về tội giết người và buộc bồi thường trách nhiệm dân sự cho bị hại với số tiền trên 50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h ngày 8-10-2022, Phát và anh Thạch Thái Tuấn (35 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Trà Vinh) cùng nhóm bạn khoảng 7 người đang nhậu tại quán karaoke Vệ Hào ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh.

Trong lúc nhậu, giữa Phát và Tuấn xảy ra mâu thuẫn khi Phát dùng tay đùa giỡn với Tuấn. Tuấn không hài lòng nên đã “táng” vào mặt Phát. Tức giận, Phát rút dao bấm từ trong túi quần ra đâm liên tiếp vào người Tuấn.

Tuấn bỏ chạy, Phát cầm dao rượt theo, tiếp tục đâm vào vùng cổ Tuấn. Tuấn chạy thoát khỏi phòng karaoke, được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỉ lệ thương tích 34%.

Sau khi gây án, Phát chạy xe máy đi và ném dao xuống sông Long Bình. Sau đó Phát về nhà lấy quần áo đón xe khách lên TP.HCM bỏ trốn.

Đến ngày 10-10, Phát về đầu thú tại Công an huyện Châu Thành.

Đâm chết bạn nhậu, lãnh 16 năm tùĐâm chết bạn nhậu, lãnh 16 năm tù

Tài và Tân phát sinh mâu thuẫn cự cãi. Bị dọa bắn chết, Tài tức giận lấy một con dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực của anh Tân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên