03/08/2021 12:24 GMT+7

Đưa di sản Hội An vào giảng dạy trong trường học

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Sau gần 7 năm biên soạn và thử nghiệm, từ đầu năm học tới đây học sinh tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ bắt đầu được học chương trình giáo dục di sản.

Đưa di sản Hội An vào giảng dạy trong trường học - Ảnh 1.

Học sinh các trường tiểu học tại Hội An được thực nghiệm chương trình giáo dục di sản - Ảnh: B.D.

Theo ông Nguyễn Văn Dương - trưởng Phòng GD-ĐT TP Hội An, chương trình và bộ tài liệu mang tên "Giáo dục di sản trong học đường ở Hội An" vừa được UBND TP Hội An cùng các cơ quan chuyên môn thông qua. Trước mắt sẽ áp dụng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Bà Lê Thị Tuấn, cán bộ Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản Hội An, cho biết ý tưởng biên soạn chương trình giáo dục học đường cho học sinh phố cổ Hội An được bắt đầu nhen nhóm từ năm 2014. Thời điểm này di sản Hội An đang được thế giới biết đến rất nhiều, sau khi UNESCO vinh danh Hội An thành di sản thế giới (1999). Cùng với công tác bảo tồn, UBND TP Hội An yêu cầu phải xây dựng ý thức di sản cho thế hệ kế nghiệp Hội An trong tương lai.

Từ đây, Phòng GD-ĐT, Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm Quản lý và bảo tồn di sản văn hóa Hội An được yêu cầu lên kế hoạch khảo sát, biên soạn tài liệu. Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam được mời vào phố cổ Hội An cùng với các thầy cô giáo, cán bộ bảo tồn thảo luận chuyên môn, lên khung cho bộ tài liệu.

Bộ tài liệu này dày 160 trang, nội dung được thiết kế hai phần chính. Phần 1 tập trung giới thiệu chung về bộ tài liệu, phần 2 dành cho nội dung chi tiết về 10 chủ đề học tập. Học sinh sẽ được học hai chủ đề liên quan về di sản văn hóa Hội An như đình, chùa, hội quán, nhà thờ tộc, lăng, nhà cổ, làng nghề và một số loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian ở phố cổ...

Theo bà Lê Thị Tuấn, ngoài tài liệu chính thì việc giáo dục di sản còn bổ sung một số tiết học tiếng Anh về di sản giúp học sinh có thêm kiến thức. Di sản Hội An chiếm một lượng khách quốc tế rất lớn, lên tới hàng triệu mỗi năm, nên việc gọi tên di sản bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh sẽ mang lại rất nhiều thuận lợi cho công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn di sản.

Theo UBND TP Hội An, tính tới nay đã có 3.200 học sinh của 14 trường học trên địa bàn Hội An được thực nghiệm chương trình giáo dục di sản. Phòng GD-ĐT Hội An đang tích cực tập huấn để sẵn sàng cho năm học tới đây. Trước mắt học sinh cấp tiểu học sẽ được học, sau đó chương trình giáo dục di sản sẽ được biên soạn mở rộng ra học sinh THCS, THPT.

Tập đoàn Accor chính thức bước chân vào thị trường Hội An Tập đoàn Accor chính thức bước chân vào thị trường Hội An

Theo chia sẻ của đại diện Tập đoàn Accor, Grand Mercure sẽ trở thành đơn vị vận hành chính thức cho dự án Grand Mercure Hoi An - quần thể du lịch nghỉ dưỡng 5 sao nằm giữa vùng đất di sản và liền kề biển An Bàng.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên