14/02/2019 15:59 GMT+7

Đưa 3 máy cuốc khai thông đường dẫn nước để cứu lúa cho dân

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh 'chính quyền lấp kênh đặt cống, lúa dân chết khát', An Giang đã lập đoàn kiểm tra đến hiện trường khảo sát và đưa 3 máy Kobe (máy cuốc) khai thông thêm đường dẫn nước từ kênh hậu vào cứu lúa cho dân.

Đưa 3 máy cuốc khai thông đường dẫn nước để cứu lúa cho dân - Ảnh 1.

Ba máy Kobe tiến hành mở đường ở 2 đầu kênh này để đưa nước vào kênh Định Thành phục vụ sản xuất cho bà con - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 14-2, ông Nguyễn Sĩ Lâm - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang - cho biết đã lập đoàn kiểm tra đến hiện trường khảo sát và đưa 3 máy cuốc đất (còn gọi là máy Kobe) vào mở đường lấy nước từ kênh hậu vào cứu lúa cho dân.

Theo đó, hiện tại huyện Tịnh Biên đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thực hiện dự án Vn-Sat trên địa bàn xã Tân Lập để xây dựng cống kiểm soát lũ trên kênh Định Thành nên đã lấp cống để thi công. 

Phía huyện Tịnh Biên cũng đã có phương án đảm bảo nước cho sản xuất lúa đông xuân của nông dân xã Tân Lập, tiến hành nạo vét 2 tuyến kênh hậu gồm: kênh hậu tuyến dân cư Nam Vịnh Tre và kênh hậu tuyến dân cư Tân Định để dẫn nước vào kênh Định Thành từ kênh 1-5 nhưng vẫn thiếu nước cục bộ làm ảnh hưởng lúa là do mực nước từ các kênh tưới chính là kênh Vàm Xáng Vịnh Tre và kênh Mạc Cần Dưng thấp hơn so với cùng kỳ 2018 từ 20-30cm. 

Trước tết, nông dân phun thuốc phòng trừ dịch hại và xả hết nước trong ruộng. Sau tết, nhiều nông dân tại xã Tân Lập đồng loạt đặt 43 máy bơm lấy nước vào ruộng vào đúng đợt nước kém nên dẫn đến khu vực kênh Định Thành thiếu nước cục bộ. 

Hiện tại vùng này có 630ha lúa đang trong giai đoạn cong trái me. Sau khi khảo sát, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chỉ đạo UBND huyện Tịnh Biên cùng chính quyền địa phương huy động 3 máy Kobe để mở đường 2 đầu kênh 1-5 rộng hơn 2,5m (trước đó khoảng 1m - PV) để lượng nước từ kênh Cần Đăng - Tri Tôn chảy vào mạnh hơn để kịp thời giải khát cho lúa.

“Sở đã chỉ đạo huyện Tịnh Biên và xã Tân Lập tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xã Tân Lập tranh thủ lấy nước vào ruộng lúc thủy triều dâng cao. Đồng thời cử cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn nông dân xã phòng trừ dịch hại trên cây lúa trong vụ đông xuân” - ông Lâm nói.

Chính quyền lấp kênh đặt cống, lúa dân Chính quyền lấp kênh đặt cống, lúa dân 'chết khát'

TTO - Hàng trăm hecta lúa của nông dân ở xã Tân Lập đang “chết khát” vì gần 1 tháng nay, chính quyền “bít” kênh Định Thành để đặt cống hở, khiến lúa nông dân không nước tưới nên rầy nâu hoành hành làm chết héo vài ngày qua.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên