11/02/2024 14:25 GMT+7

Du xuân tại Gành Đá Đĩa, vừa cưỡi ngựa vừa thưởng thức tiếng đàn đá

Sau khi tham quan hàng nghìn cột đá xếp chồng khít lên nhau vô cùng đẹp mắt tại Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), nhiều du khách còn hào hứng với các hoạt động như vừa cưỡi ngựa vừa nghe tiếng đàn đá, check-in tại cánh đồng hoa.

Du khách thích thú khi vừa cưỡi ngựa vừa được thưởng thức âm thanh đàn đá tại danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa 

Du khách thích thú khi vừa cưỡi ngựa vừa được thưởng thức âm thanh đàn đá tại danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Dĩa

Trong tiết trời se lạnh vào ngày 11-2 (mùng 2 Tết), hàng ngàn du khách đã có mặt tại danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An) để tham quan, check-in với hàng nghìn cột đá nhiều hình thù như tròn, vuông, chữ nhật xếp chồng khít lên nhau vô cùng đẹp mắt.

Du khách hào hứng, thích thú check-in Gành Đá Đĩa

Ngoài ra, khi vừa di chuyển qua khu vực soát vé, các bạn trẻ và du khách trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm bốn chú ngựa. Bên cạnh việc đứng cạnh chụp ảnh, nhiều khách lên ngựa, vỗ bờm ngựa rồi thúc cho ngựa chạy để quay phim, lưu lại bức ảnh đáng nhớ.

Đặc biệt nhiều du khách tỏ ra thích thú khi vừa cưỡi ngựa vừa được thưởng thức sự hòa quyện giữa âm thanh lúc trầm bổng, lúc réo rắt của đàn đá hòa cùng âm thanh của gió biển mùa xuân.

Vừa đáp chuyến bay lúc 4h sáng, anh Trần Nhật Tài (34 tuổi, du khách đến từ TP.HCM) cùng bạn gái lập tức thuê xe di chuyển đến Gành Đá Đĩa để kịp tham quan cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch tại đây.

"Gành Đá Đĩa rất đẹp, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp hết. Hôm nay tôi còn được trải nghiệm vừa cưỡi ngựa vừa thưởng thức tiếng đàn đá, rất thú vị" - anh Tài nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh Hiệp (34 tuổi, du khách đến từ Bình Dương) cũng tỏ ra hào hứng khi được trải nghiệm vừa cưỡi ngựa vừa nghe tiếng đàn đá réo rắt. Anh Hiệp cho biết mình và bạn gái đến Phú Yên du lịch vào tối mùng 1 Tết và Gành Đá Đĩa là điểm đến đầu tiên.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Gành Đá Đĩa tham quan. Nơi đây quá đẹp, rất nhiều hoạt động cho du khách lựa chọn. Ngoài cưỡi ngựa ra tôi còn được check-in ở cánh đồng hoa vô cùng đẹp mắt" - anh Hiệp nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết từ mùng 1 Tết đến nay rất nhiều du khách hào hứng, thích thú với việc vừa cưỡi ngựa vừa nghe đàn đá tại Gành Đá Đĩa.

Theo ông Hoàng, để tạo điểm nhấn mới cho Gành Đá Đĩa trong Tết Giáp Thìn 2024, đơn vị quản lý đã tu bổ tất cả hạng mục đồng thời kiến tạo nhiều cảnh quan để du khách có thêm nhiều trải nghiệm khi đến tham quan Gành Đá Đĩa.

"So với mọi năm, năm nay du khách rất yêu thích và đánh giá cao về công tác phục vụ cũng như đón Tết tại Gành Đá Đĩa. Chúng tôi đã quán triệt tất cả hàng quán lân cận phải đảm bảo giá thành đã niêm yết cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật" - ông Hoàng nói.

Ngay khi đi qua khu vực soát vé, du khách có thể trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa này

Ngay khi đi qua khu vực soát vé, du khách có thể trải nghiệm hoạt động cưỡi ngựa này

Sự hòa quyện giữa âm thanh lúc trầm bổng, lúc réo rắt của đàn đá hòa cùng âm thanh của gió biển mùa xuân khiến du khách vô cùng thích thú 

Sự hòa quyện giữa âm thanh lúc trầm bổng, lúc réo rắt của đàn đá hòa cùng âm thanh của gió biển mùa xuân khiến du khách vô cùng thích thú

Khi đến tham quan tại Gành Đá Đĩa, du khách còn được check-in tại một cánh đồng hoa, cỏ hồng rộng hàng trăm mét vuông dọc lối đi

Khi đến tham quan tại Gành Đá Đĩa, du khách còn được check-in tại một cánh đồng hoa, cỏ hồng rộng hàng trăm mét vuông dọc lối đi

Hai linh vật rồng cũng được UBND huyện Tuy An bố trí tại danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Hai linh vật rồng cũng được UBND huyện Tuy An bố trí tại danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa

Nhiều hạng mục tại Gành Đá Đĩa đã được UBND huyện Tuy An đầu tư, tôn tạo để hút khách dịp Tết Giáp Thìn 2024 

Nhiều hạng mục tại Gành Đá Đĩa đã được UBND huyện Tuy An đầu tư, tôn tạo để hút khách dịp Tết Giáp Thìn 2024

Du khách check-in tại Gành Đá Đĩa vào sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn (11-2)

Du khách check-in tại Gành Đá Đĩa vào sáng mùng 2 Tết Giáp Thìn (11-2)

Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nâng cấp hạ tầng để Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện Nâng cấp hạ tầng để Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện 'hút' khách dịp Tết

Đường sá, cơ sở hạ tầng và nhiều hạng mục tại hai danh thắng nổi tiếng ở Phú Yên là Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Bãi Môn - Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) đang được chính quyền địa phương "khoác áo mới”, để sẵn sàng phục vụ du khách dịp Tết Giáp Thìn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên