
Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Thạnh (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN
Sở Nội vụ TP.HCM vừa thông tin về dự thảo Luật Phát triển đô thị (trước đây là Luật Đô thị đặc biệt), đã được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định. Dự thảo đề xuất nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù cho TP.HCM.
Dự luật cũng cho phép TP.HCM chủ động cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính do cơ quan Trung ương quy định, đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của thành phố (theo điều 7 dự thảo).
Việc điều chỉnh phải bảo đảm thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời phục vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không làm tăng yêu cầu, điều kiện hay thời gian giải quyết thủ tục. Qua đó tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền thành phố.
Dự luật cũng đề xuất phân cấp, phân quyền cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM trong hầu hết lĩnh vực, trừ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo.
Thành phố được tiếp tục phân cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, trừ trường hợp pháp luật không cho phép.
Trong tổ chức bộ máy và quản trị nhân lực, dự luật đề xuất giao thêm quyền cho TP.HCM như quyết định số lượng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính; quyết định tổng biên chế tăng thêm nhưng không vượt quá 20% số biên chế do Trung ương giao.
Đồng thời thành phố được quyết định vị trí việc làm, chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng và chế độ thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.
Theo Sở Nội vụ TP.HCM, sau khi luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, các cơ quan liên quan sẽ chủ động tham mưu UBND TP.HCM rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa quy trình, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân.
Cho TP.HCM tự quyết cơ chế thử nghiệm
Ngoài ra, TP.HCM được đề xuất chủ động ban hành quy định để tổ chức thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp chưa có hoặc khác với quy định của Chính phủ và các bộ, ngành.
Hồ sơ cũng đề xuất cho phép thành phố quyết định triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), từ phạm vi, tiêu chí, điều kiện đến việc tạm dừng, gia hạn hoặc kết thúc từng dự án.
Theo Sở Nội vụ, dự thảo còn mở rộng thẩm quyền của TP.HCM trong các lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai, xây dựng, giao thông, môi trường, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục và y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận