10/12/2015 14:20 GMT+7

Doanh thu du lịch Quảng Bình tăng cao nhờ hang Sơn Đoòng

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 9-12 cho biết doanh thu du lịch lữ hành năm 2015 tăng đến 89,4% (đạt 179 tỉ đồng). 

Vẻ đẹp của hang động Sơn Đoòng đã giúp cho du lịch Quảng Bình tăng trưởng rất nhanh. - Ảnh: Ryan Deboodt (do Công ty du lịch Oxalis cung cấp)
Vẻ đẹp của hang động Sơn Đoòng giúp du lịch Quảng Bình tăng trưởng mạnh - Ảnh: Ryan Deboodt (Công ty du lịch Oxalis cung cấp)

Theo báo cáo, lượng khách du lịch đến tỉnh Quảng Bình trong năm 2015 đạt 2,86 triệu lượt, tăng 3,9%; trong đó khách quốc tế 46.900 lượt, tăng 8,9%. Doanh thu khách sạn, nhà hàng du lịch đạt hơn 1.930 tỉ đồng, tăng 19%.

Tăng trưởng mạnh nhất là doanh thu của du lịch lữ hành, tăng đến 89,4% (đạt 179 tỉ đồng).

UBND tỉnh nhận định đó là kết quả của việc quảng bá vẻ đẹp hang động Sơn Đoòng mà trọng điểm là sự kiện đài truyền hình ABC News của Mỹ truyền hình trực tiếp chương trình Good Moring American từ hang động này.

Tuyến du lịch mạo hiểm khám phá động Sơn Đoòng trở thành tuyến du lịch hấp dẫn du khách nhiều quốc gia, đến nay danh sách du khách đăng ký đi trong năm 2016 đã kín.

Trong năm 2015, Quảng Bình đã đưa vào khai thác các tuyến, điểm du lịch mới như: tuyến du lịch khám phá hệ thống hang Tú Làn, hang Tiên, hang Va và Nước Nứt... kết hợp với chuỗi các sự kiện Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai, lễ hội Hang động năm 2015, hội nghị Xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2015.

Vẻ đẹp của hang động Sơn Đoòng đã giúp cho du lịch Quảng Bình tăng trưởng rất nhanh. - Ảnh: Ryan Deboodt (do Công ty du lịch Oxalis cung cấp)
Khám phá hang Sơn Đoòng - Ảnh: Ryan Deboodt (Công ty du lịch Oxalis cung cấp)
L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên