26/09/2017 14:17 GMT+7

Đi Bali coi chừng thảm họa núi lửa phun trào

MINH QUÂN
MINH QUÂN

TTO - Sau những cảnh báo về sự thức giấc của núi lửa Agung ở Bali (Indonesia) được đưa ra tuần trước, một câu hỏi lớn được quan tâm là liệu Bali có còn an toàn để du khách đến thăm vào thời gian này nữa hay không?

"Bali vẫn rất an toàn cho du khách bất chấp nguy cơ núi lửa Agung có thể phun trào bất kỳ lúc nào sau hơn 50 năm ngủ yên". Đó là lời phát biểu của ông Sutopo Purwo Nugroho, người phát ngôn của Cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai Indonesia (BNPB) đưa ra ngày 24-9 vừa qua.

Ông Nugroho cho hay: "Bali rất an toàn cho khách du lịch. Xin đừng lan truyền tin đồn rằng Bali không an toàn vì núi lửa Agung đang ở tình trạng báo động cao nhất. Hãy ghé thăm Bali".

Theo BNPB, cơ quan này đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm do núi lửa Agung lên cấp độ 4, mức cao nhất vào đêm 22-9 và mở rộng phạm vi nguy hiểm xung quanh miệng núi lửa lên bán kính 12km.

Đi Bali coi chừng thảm họa núi lửa phun trào - Ảnh 1.

Núi lửa Agung phun trào dữ dội lần cuối năm 1963. Ảnh: iStock

Trung tâm nghiên cứu núi lửa Indonesia cho biết chỉ tính riêng trong đêm 24/9, khu vực phụ cận núi lửa Agung đã xuất hiện khoảng 300 cơn rung chấn, các cột khói bốc lên từ miệng núi lửa cao tới 200m. 

Các phân tích mới nhất cho thấy cường độ và tần suất những cơn địa chấn tại khu vực núi lửa Agung ngày càng tăng và rất có khả năng sẽ bùng phát. Các chuyên gia cho hay hiện chưa thể dự đoán chính xác khi nào núi lửa sẽ phun trào.

Đi Bali coi chừng thảm họa núi lửa phun trào - Ảnh 2.

Người dân cố gắng mang theo những đồ đạc có thể và di tản càng nhanh càng tốt. Ảnh: Getty

Tới nay đã có gần 35.000 người dân và du khách buộc phải di tản khỏi khu vực xung quanh núi lửa Agung kể từ khi ngọn núi này có dấu hiệu bùng phát từ tháng 8. Cuộc sống của người dân và các hoạt động du lịch đã bị ảnh hưởng lớn. 

Rất nhiều du khách đã rời khỏi Bali do lo ngại giao thông bị phong tỏa khi núi lửa hoạt động.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của nhiều du khách, các hoạt động du lịch tại Bali vẫn diễn ra như bình thường. Các công ty du lịch vẫn tổ chức các tour đến Bali bất chấp việc giới chức Indonesia đã nâng mức cảnh báo nguy hiểm lên cấp cao nhất.

Ông Brent Thomas, giám đốc thương mại House of Travel cho biết hòn đảo nhìn chung vẫn an toàn, song khuyến cáo du khách nên tránh xa các khu vực có thể chịu ảnh hưởng của núi lửa theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương.

Đi Bali coi chừng thảm họa núi lửa phun trào - Ảnh 3.

Hình ảnh mô phỏng phạm vi ảnh hưởng của núi lửa Agung nếu nó phun trào. Ảnh: News.com.au

Các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Ngurah Rai vẫn đang hoạt động, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng hoạt động hàng không có thể bị gián đoạn trong trường hợp núi lửa phun trào.

Ông Nugroho cho biết BNPB đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng cho du khách tại Bali trong trường hợp núi lửa phun trào hoặc sân bay đóng cửa.

Mới đây, một loạt các quốc gia như Australia, New Zealand, Singapore, Mỹ, Anh đã ra cảnh báo đối với công dân của mình về hoạt động của núi lửa Agung có thể làm gián đoạn các chuyến bay.

Núi lửa Agung cách điểm nóng về du lịch Kuta khoảng 72km, đây là lần đầu tiên núi lửa này có dấu hiệu "thức tỉnh" kể từ vụ phun trào dữ dội cuối năm 1963, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

MINH QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên