05/09/2024 14:33 GMT+7

Dự khai giảng xong, cháu bé chưa thể vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh

Không có tên trong danh sách học sinh, cháu vẫn được mẹ đưa đến trường dự lễ khai giảng. Nhưng ngày mai, khi tất cả học sinh đi học thì đứa trẻ ấy vẫn chưa thể bước vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh.

Dự khai giảng xong, cháu bé chưa thể vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh - Ảnh 2.

Cháu T. không có giấy khai sinh, Trường tiểu học Hành Đức nói không có cơ sở nhận cháu học lớp 1 - Ảnh: TRẦN MAI

Cháu N.T.T. (6 tuổi, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đến giờ vẫn chưa có giấy khai sinh, dẫn đến Trường tiểu học Hành Đức không tiếp nhận. Quyền đi học, được vào lớp 1 của cháu bỗng chông chênh sau lễ khai giảng năm học mới.

6 tuổi vẫn chưa có giấy khai sinh để vào lớp 1

Chị N.T.T.V. (25 tuổi, mẹ cháu T.) cho biết đã sinh cháu vào năm 2018 tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi. Nhưng sau đó chị V. làm mất giấy chứng sinh của con, không thể làm giấy khai sinh vào thời điểm ấy.

Cuộc sống khó khăn, chị V. lo làm nuôi con, cháu T. được gửi cho bà ngoại ở xã Hành Đức nuôi và học mầm non tại trường tư thục. Việc làm giấy khai sinh bị lãng quên.

Cách đây khoảng 20 ngày, chị V. đưa con đến Trường tiểu học Hành Đức (điểm Kỳ Thọ Bắc) đăng ký nhập học thì trường không nhận bởi cháu chưa có giấy khai sinh. Rắc rối xảy ra khi chị V. đến Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi xin cấp lại giấy chứng sinh nhưng bệnh viện không đồng ý vì chị V. chưa có căn cước công dân và mã định danh.

Chị V. sau đó bệnh nặng, điều trị nửa tháng mới khỏi. Bốn ngày trước, chị đi làm căn cước công dân và theo lịch hẹn 15 ngày sau căn cước mới gửi về. Có căn cước chị mới có thể làm các thủ tục cấp mã định danh, rồi xin cấp lại giấy chứng sinh cho con để làm giấy khai sinh và đi học.

"Tôi biết là lỗi của tôi khi không làm giấy khai sinh cho con. Nhưng sáng nay khai giảng, nghe cô hiệu trưởng nói lớp đã đủ học sinh không thể nhận thêm, khiến tôi lo lắng hơn. Năm học mới mà con tôi chưa thể đến trường. Tôi đã đưa giấy hẹn và giải thích lý do chưa có giấy khai sinh, sao nhà trường không linh động cho con tôi nhập học, giấy khai sinh tôi bổ sung sau", chị V. nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Trần Thị Vân Hà - hiệu trưởng Trường tiểu học Hành Đức - cho biết cháu T. không có giấy khai sinh nên trường không có cơ sở để xác định cháu tới tuổi đến trường, cũng không có cơ sở nhập liệu thông tin cho cháu.

"Không phải trường làm khó dễ, nhưng chúng tôi cũng gặp khó với trường hợp của cháu. Giờ cháu có giấy khai sinh thì trường sẽ nhận vào học", cô Hà nói.

Thông tin về việc trường đã đủ học sinh, không thể nhận thêm cháu T., cô Hà nói có thể linh động, xin ý kiến cấp trên để nhận cháu nếu có đầy đủ giấy tờ, còn hiện giờ chưa thể nhận.

Dự khai giảng xong, cháu bé chưa thể vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh - Ảnh 3.

Chị V. thừa nhận lỗi của mình khi không làm giấy khai sinh cho con, nhưng mong con được đi học vì cháu đã đến tuổi tới trường - Ảnh: TRẦN MAI

Chạy đua xử lý cho cháu đi học

Ông Tăng Ngọc Thiên - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Hành - cho biết vừa tiếp nhận thông tin trường hợp cháu T.. Hiện phòng đang trao đổi với nhà trường, UBND xã Hành Đức tìm hướng tháo gỡ để cháu T. đến trường.

"Nếu việc này được báo cáo sớm, phòng đã có hướng dẫn xử lý. Nhưng đến nay phòng mới nắm thông tin. 

Trước mắt, UBND xã Hành Đức với vai trò quản lý địa phương có thể rà soát, có giấy xác nhận cháu T. cư trú tại địa phương, đã đến tuổi tới trường. Như vậy cháu sẽ được đi học, các giấy tờ khác bổ sung sau. 

Tôi khẳng định cháu phải đến trường, không có lý do gì để từ chối quyền được học của cháu", ông Thiên nói.

Dự khai giảng xong, cháu bé chưa thể vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh - Ảnh 4.

Điểm trường Kỳ Thọ Bắc nơi cháu T. sẽ học hiện đã nhận đủ học sinh - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Nguyễn Sĩ Hải - chủ tịch UBND xã Hành Đức - cho hay sau khi nắm trường hợp cháu T., địa phương đã mời mẹ cháu T. lên UBND xã làm việc. Ông Hải cũng liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi để nắm rõ thông tin. 

Trước mắt, xã đã hướng dẫn phụ huynh làm đơn xin xác nhận cháu cư trú tại địa phương và đến tuổi tới trường để chính quyền xác nhận, gửi cho Trường tiểu học Hành Đức để ngày mai cháu đến lớp.

"Người lớn có thể sai, nhưng quyền của cháu phải được đảm bảo. Chúng tôi sẽ làm khẩn trương các thủ tục trong ngày, giấy khai sinh mẹ cháu bổ sung sau. Từ chối nhận cháu vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh mà không tìm hướng giải quyết là chưa đúng", ông Hải nói.

Đồng thời, ông Hải cho rằng không làm giấy khai sinh cho con là lỗi của chị V., nhưng cũng có cả lỗi của chính quyền khi để trường hợp này xảy ra. Vì thế ông Hải khẳng định sẽ phối hợp cùng gia đình, nhà trường đưa cháu vào lớp 1 như bạn bè.

Dự khai giảng xong, cháu bé chưa thể vào lớp 1 vì không có giấy khai sinh - Ảnh 4.Giấy chứng sinh ghi nhầm giới tính, mẹ con chạy ngược xuôi không ai chịu sửa giùm

Bệnh viện nói hồ sơ đã bị hủy không có cơ sở cấp lại giấy chứng sinh, lên Sở Tư pháp thì sở chỉ đi nơi khác..., đến nay cháu Hồng vẫn không làm được căn cước công dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên