14/06/2024 21:30 GMT+7

Du khách quốc tế thích thú đi 'chợ phiên không tiền mặt'

Không chỉ trải nghiệm tại các gian hàng của ngân hàng và trung gian thanh toán, nhiều người dân và du khách còn ghé khu vực mua sắm - thanh toán không tiền mặt tại thương xá Tax (cũ).

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động của lễ hội Không tiền mặt tối 14-6 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Du khách hào hứng tham gia các hoạt động của lễ hội Không tiền mặt tối 14-6 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Ngay từ chiều 14-6, khu vực bán hàng không tiền mặt được bố trí mặt bằng của thương xá Tax (cũ) rất đông đúc người đến, trong đó có không ít du khách trong nước và quốc tế. Nhiều người bày tỏ thích thú trước không gian mua bán thú vị, đề cao trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Rảo khắp khu vực ẩm thực tại lễ hội Không tiền mặt, anh Aaron, 38 tuổi, đến từ Malaysia, tỏ ra thích thú với các món ăn đặc sản vùng miền thơm nức, bắt mắt tại lễ hội. 

Anh cho biết đây là ngày thứ hai anh du lịch tại Việt Nam, sau khi ghé trung tâm thương mại gần đó, anh chọn phố đi bộ Nguyễn Huệ và tình cờ biết lễ hội Không tiền mặt.

"Việc thanh toán không tiền mặt vô cùng lợi không chỉ trong cuộc sống hàng ngày. Khi đi du lịch tôi sợ nhất là bị móc túi và không muốn cầm quá nhiều tiền mặt", anh Aron chia sẻ.

Về tối, khu vực sân khấu chính của lễ hội được khuấy động bằng màn trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ được yêu mến. Anh Kaito Shiokawa, đến từ Tokyo, Nhật Bản, chăm chú lắng nghe theo âm nhạc sôi động do ca sĩ Thảo Trang thể hiện. 

"Tôi thấy sự kiện này rất đặc biệt. Ở Nhật Bản thanh toán không tiền mặt cũng dần phổ biến hơn, kể từ sau khi đại dịch COVID-19. Chúng ta đều biết tiền mặt có những hạn chế nhất định", anh Kaito nói.

Ông Hishiro (du khách Nhật) đang chọn những loại bánh dân gian của Việt Nam để thưởng thức - Ảnh: THANH HIỆP

Ông Hishiro (du khách Nhật) đang chọn những loại bánh dân gian của Việt Nam để thưởng thức - Ảnh: THANH HIỆP

Chị Tuyết, một người bán hàng, cho biết ngay khi biết đến lễ hội, chị không khỏi hào hứng, đăng ký mở liền hai gian hàng bán bánh khọt, bánh bèo, gỏi, ốc… "Lễ hội này đặc biệt, chuyên thanh toán không tiền mặt, rất ấn tượng", chị Tuyết vui vẻ. 

Để chuẩn bị cho dịp này, chị đã đặt các loại hải sản từ Phan Thiết, Vũng Tàu… chuyển thẳng tới. Bên cạnh khách trong nước, gian hàng của chị còn có nhiều khách nước ngoài. 

Trong 6 năm nay, quán ăn của chị ở đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh) đã áp dụng thanh toán không tiền mặt. Khoảng 2 năm trở lại đây hoạt động này được ưa chuộng hơn. Phần lớn khách hàng tới ăn đều chuyển khoản, kể cả số tiền nho nhỏ như 10.000 đồng.

"Sướng. Khỏi phải kiểm đếm rườm rà. Khách chuyển cho mình, rồi mình chuyển tiếp cho mấy mối đặt hải sản ở Phan Thiết, Vũng Tàu… rất tiện", chị nói.

Nhiều người nước ngoài tò mò về các món ăn Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều người nước ngoài tò mò về các món ăn Việt Nam - Ảnh: THANH HIỆP

Với mục đích mô phỏng một xã hội không dùng tiền mặt thu nhỏ, trong khuôn khổ lễ hội Không tiền mặt diễn ra từ ngày 14 đến 16-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, ban tổ chức dành một không gian riêng cho các tiểu thương - các đơn vị, đối tác bán lẻ, các gian hàng ẩm thực. Tại đây, người dân có thể trải nghiệm các công nghệ thanh toán, dịch vụ, thanh toán không tiền mặt khi mua hàng - Ảnh: THANH HIỆP

Với mục đích mô phỏng một xã hội không dùng tiền mặt thu nhỏ, trong khuôn khổ lễ hội Không tiền mặt diễn ra từ ngày 14 đến 16-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, ban tổ chức dành một không gian riêng cho các tiểu thương - các đơn vị, đối tác bán lẻ, các gian hàng ẩm thực. Tại đây, người dân có thể trải nghiệm các công nghệ thanh toán, dịch vụ, thanh toán không tiền mặt khi mua hàng - Ảnh: THANH HIỆP

Người dân và du khách có thể tận hưởng các món bánh dân gian miền Tây như bánh bò thốt nốt, bánh lá mơ, bánh bò bông lan… Món mặn có gỏi cuốn, bánh xèo tôm thịt, xiên nướng, cơm cuộn, ốc các loại… Những người ưa thích các món tráng miệng sẽ có kem tươi, nước thốt nốt, chè mát lạnh… Song song đó, khách hàng còn có thể mua quần áo, trang sức… tại "chợ phiên" thu nhỏ, thanh toán không tiền mặt - Ảnh: THANH HIỆP

Người dân và du khách có thể tận hưởng các món bánh dân gian miền Tây như bánh bò thốt nốt, bánh lá mơ, bánh bò bông lan… Món mặn có gỏi cuốn, bánh xèo tôm thịt, xiên nướng, cơm cuộn, ốc các loại… Những người ưa thích các món tráng miệng sẽ có kem tươi, nước thốt nốt, chè mát lạnh… Song song đó, khách hàng còn có thể mua quần áo, trang sức… tại "chợ phiên" thu nhỏ, thanh toán không tiền mặt - Ảnh: THANH HIỆP

Tuy vậy, nhiều du khách cũng hơi băn khoăn vì nhiều gian hàng chỉ ưu tiên hình thức quét QR thanh toán, các hình thức cà thẻ khác chỉ có ở một số gian hàng lớn. "Với một thị trường có nhiều người tiêu dùng trẻ như Việt Nam, các bạn đón nhận các công nghệ thanh toán mới rất nhanh. Những ngày du lịch ở TP.HCM, tôi bất ngờ về mức độ phủ sóng của thanh toán không tiền mặt", anh Peter, du khách đến từ Anh, nói với Tuổi Trẻ Online - Ảnh: THANH HIỆP

Tuy vậy, nhiều du khách cũng hơi băn khoăn vì nhiều gian hàng chỉ ưu tiên hình thức quét QR thanh toán, các hình thức cà thẻ khác chỉ có ở một số gian hàng lớn. "Với một thị trường có nhiều người tiêu dùng trẻ như Việt Nam, các bạn đón nhận các công nghệ thanh toán mới rất nhanh. Những ngày du lịch ở TP.HCM, tôi bất ngờ về mức độ phủ sóng của thanh toán không tiền mặt", anh Peter, du khách đến từ Anh, nói với Tuổi Trẻ Online - Ảnh: THANH HIỆP

Chị Mairi đến từ Scotland cũng cho biết trong cuộc sống hàng ngày, chị sử dụng thanh toán thẻ nhiều hơn tiền mặt, khi biết lễ hội tại phố đi bộ chỉ nhận thanh toán không tiền mặt, Mairi tỏ ra bất ngờ và thích thú. Mairi cho hay chị thường gặp một số vấn đề với tiền Việt như mệnh giá lớn, quá nhiều số 0, cộng trừ chậm, không hiểu người bán yêu cầu phải trả bao nhiêu tiền. "Thật tiện lợi với lễ hội như vậy", Mairi nói - Ảnh: THANH HIỆP

Chị Mairi đến từ Scotland cũng cho biết trong cuộc sống hàng ngày, chị sử dụng thanh toán thẻ nhiều hơn tiền mặt, khi biết lễ hội tại phố đi bộ chỉ nhận thanh toán không tiền mặt, Mairi tỏ ra bất ngờ và thích thú. Mairi cho hay chị thường gặp một số vấn đề với tiền Việt như mệnh giá lớn, quá nhiều số 0, cộng trừ chậm, không hiểu người bán yêu cầu phải trả bao nhiêu tiền. "Thật tiện lợi với lễ hội như vậy", Mairi nói - Ảnh: THANH HIỆP

Nhiều hoạt động trải nghiệm tại lễ hội Không tiền mặt

Trong ba ngày 14, 15 và 16-6, nhóm các ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay cùng các tổ chức trung gian thanh toán, tín dụng, doanh nghiệp gồm: Vietcombank, Viettel Money, HDBank, Techcombank, SaigonCo.op, ACB, VISA, Mastercard, BIDV, TPBank, MoMo, JCB, Nam A Bank, SHB, Agribank, Eximbank, VPBank, Cake by VPBank... mang đến nhiều giải pháp công nghệ, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động hoạt náo cho người dân tiếp cận, làm quen với các phương thức thanh toán mới để hiểu rõ lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt và dần chuyển đổi thói quen thanh toán từ tiền mặt sang các phương thức thanh toán khác hiện đại, an toàn, tiện lợi.

KOC sẽ trình diễn kỹ năng livestream bán hàng diễn ra ngày 16-6 cùng loạt hoạt động tương tác của các đơn vị đồng hành với cơn mưa quà tặng cho khách tham gia với trọng tâm là nâng cao kỹ năng tài chính cho khách hàng trong thanh toán.

Đặc biệt vào các khung giờ 20h ngày 14-6, 19h15 ngày 15-6 và 19h ngày 16-6, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại sân khấu chính của lễ hội với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: Phương Vy, Lưu Hương Giang, Ricky Star, STrong Trọng Hiếu, Hoàng Yến Chibi…

Khai mạc lễ hội Không tiền mặt 2024Khai mạc lễ hội Không tiền mặt 2024

17h45 chiều nay 14-6, lễ hội Không tiền mặt - Cashless Day 2024 chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, bắt đầu 3 ngày hội hè với vô vàn những trải nghiệm về công nghệ thanh toán không tiền mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên