06/02/2022 15:31 GMT+7

Du khách đến Yên Tử gần bằng 'thời kỳ chưa COVID-19'

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Các điểm di tích như Yên Tử, chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông,… thuộc tỉnh Quảng Ninh trong những ngày mở cửa đầu năm đã thu hút hàng vạn du khách đổ về du xuân. Tại Yên Tử, riêng mùng 5 Tết đạt gần 22.000 khách.

Du khách đến Yên Tử gần bằng thời kỳ chưa COVID-19 - Ảnh 1.

Quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh hút khách trong dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh: VIỆT ANH

Những ngày đầu năm Nhâm Dần, đường lên Yên Tử luôn tấp nập người xe khi du khách đổ về để chiêm bái tượng Phật. Hàng ngàn du khách xếp hàng chờ lên cáp treo và các bãi xe luôn chật kín. 

Theo thống kê, các điểm di tích thuộc Khu di sản nhà Trần tại thị xã Đông Triều trong 5 ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần đã đón khoảng 36.000 lượt khách; quần thể di tích đền Cửa Ông cũng đón gần 34.000 lượt khách đến tham quan, vãn cảnh và dâng lễ.

Du khách đến Yên Tử gần bằng thời kỳ chưa COVID-19 - Ảnh 2.

Hàng vạn du khách hàng hương lên Yên Tử những ngày đầu xuân - Ảnh: VIỆT ANH

Cao nhất tại Yên Tử, lượng khách đến ngay trong ngày mùng 1 Tết đã đạt gần 1.500 khách và lũy kế gia tăng gấp đôi trong các ngày tiếp theo, riêng mùng 5 Tết cao điểm đạt gần 22.000 khách. 

Số khách tham quan Yên Tử từ phía tây Yên Tử cũng có sự gia tăng đáng kể, 5 ngày Tết đạt khoảng 10.568 khách, trong tổng lượng khách đến với Yên Tử đạt gần 48.000 người.

Du khách đến Yên Tử gần bằng thời kỳ chưa COVID-19 - Ảnh 3.

Xe máy xếp chật kín khu vực bãi gửi xe tại Yên Tử - Ảnh: VIỆT ANH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 2-6 (tức mùng 6 Tết), ông Lê Tiến Dũng - trưởng Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử - cho biết lượng khách đổ về Yên Tử những ngày qua đã gần bằng so với trước thời điểm phải đóng cửa vì dịch COVID-19 bùng phát. Trong đó, du khách chủ yếu đến từ các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình,...

Theo ông Dũng, năm nay tại khu danh thắng Yên Tử tiếp tục không tổ chức khai hội như mọi năm, tuy nhiên vẫn mở cửa để du khách đến chiêm bái.

Du khách đến Yên Tử gần bằng thời kỳ chưa COVID-19 - Ảnh 4.

Lượng khách đổ về Yên Tử những ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022 gần bằng so với thời điểm trước khi phải đóng cửa vì dịch COVID-19 - Ảnh: VIỆT ANH

Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 9,5 triệu lượt khách trong năm 2022 Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 9,5 triệu lượt khách trong năm 2022

TTO - Ngay trong những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều địa điểm tham quan du lịch tại tỉnh Quảng Ninh tái khởi động, thu hút lượng khách tăng gấp 3-4 lần ngày thường, hứa hẹn một năm du lịch sẽ khởi sắc.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên