
Bản dựng thể hiện góc nhìn từ mặt đường của khải hoàn môn do Tổng thống Donald Trump đề xuất - Ảnh: Ủy ban Quy hoạch thủ đô quốc gia Mỹ
Theo Đài CBS News, các tài liệu quy hoạch vừa được Bộ Nội vụ Mỹ công bố cho thấy để hoàn thành công trình khải hoàn môn của Tổng thống Donald Trump trước khi ông rời nhiệm sở, dự án sẽ được triển khai với cường độ làm việc 20 giờ/ngày trong vòng 2 - 3 năm tới.
Riêng giai đoạn thi công có thể kéo dài tới 11 tháng và cần huy động nhiều cần cẩu tháp, xe nâng, xe xúc lật, giàn khoan cùng hệ thống bơm bê tông, theo hồ sơ Cục Công viên quốc gia Mỹ nộp lên Công báo liên bang.
Tài liệu cũng nêu rõ: "Công việc sẽ được triển khai quanh năm, chia thành hai ca, mỗi ca 10 tiếng mỗi ngày (tức 20 tiếng/ngày, xuyên suốt cả năm) trong toàn bộ quá trình xây dựng".
Trong nhiều tháng qua, ông Trump liên tục quảng bá kế hoạch xây dựng một khải hoàn môn cao 76m (250 foot) tại vòng xoay nằm giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang quốc gia Arlington.
Nếu được triển khai theo đề xuất, công trình này sẽ hoàn toàn áp đảo Đài tưởng niệm Lincoln cao 30m, đồng thời vượt chiều cao 67m của Đài tưởng niệm Cách mạng ở Mexico City - nơi giữ kỷ lục khải hoàn môn lớn nhất thế giới.
Theo tài liệu của Cục Công viên quốc gia, chiều cao 250 foot của công trình mang ý nghĩa kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ.
Do dự án nằm gần các đường bay phức tạp hướng về sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, các kiến trúc sư đã đưa hệ thống đèn báo an toàn hàng không bắt buộc vào thiết kế, theo Đài ABC News.
Cục Hàng không liên bang Mỹ gần đây cũng kết luận công trình không gây bất lợi đáng kể đến không phận cũng như các quy trình bay bằng mắt/thiết bị của sân bay, chỉ cần lắp đặt hệ thống đèn đỏ cảnh báo chướng ngại vật.
Cục Công viên quốc gia cho biết quá trình thi công nhiều khả năng sẽ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực xung quanh cầu tưởng niệm Arlington.
Quá trình lấy ý kiến công chúng về dự án khải hoàn môn hiện đang được mở và sẽ kết thúc vào ngày 15-6.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận