
Ông Trump lên chuyên cơ Không lực Một về nước sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN, ngày 15-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố kế hoạch xây công viên tượng đài mang tên Vườn quốc gia Anh hùng Mỹ tại công viên West Potomac.
Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm hình thành một công viên điêu khắc quy mô lớn, quy tụ hàng trăm bức tượng tôn vinh các nhân vật tiêu biểu của nước Mỹ, hướng tới kỷ niệm 250 năm lập quốc vào năm 2026.
"Tôi tự hào thông báo địa điểm xây dựng Vườn quốc gia Anh hùng Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social khi đang trên chuyến bay trở về sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.
Theo ông, khu tượng đài sẽ được đặt tại công viên West Potomac - nơi đang được cải tạo thành một trong những không gian công cộng đẹp nhất thế giới. Hiện khu vực này vẫn là bãi đất trống, dù nằm ở vị trí đắc địa ven sông Potomac.
Đây là một trong nhiều bài đăng liên quan đến kiến trúc mà ông Trump chia sẻ khi rời Trung Quốc. Dự án vốn là ưu tiên từ nhiệm kỳ đầu của ông và đang được thúc đẩy trở lại trong nhiệm kỳ thứ hai, dù vẫn đối mặt với nhiều nghi vấn về tiến độ, chi phí và mức độ ủng hộ.
Theo quy hoạch, khu vườn sẽ trưng bày khoảng 250 bức tượng kích thước như người thật, tôn vinh các nhân vật nổi bật trong lịch sử Mỹ như cầu thủ Kobe Bryant, phi công Amelia Earhart, cựu Tổng thống Abraham Lincoln hay võ sĩ Muhammad Ali.
Ông Trump cho biết các tác phẩm sẽ vinh danh "những người khai quốc, quân nhân, lãnh đạo tôn giáo, nhà hoạt động dân quyền, vận động viên, nghệ sĩ và nhiều nhân vật có ảnh hưởng khác".
"Mọi người dân Mỹ, thậm chí cả du khách quốc tế, sẽ đến đây để tìm cảm hứng từ những vĩ nhân", ông viết, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những dự án trọng điểm kỷ niệm 250 năm lập quốc.
Một nguồn tin cho biết dự án dự kiến được trình lên Ủy ban Mỹ thuật vào tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên kế hoạch được xem xét bởi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Ý tưởng về khu vườn này lần đầu được ông Trump đưa ra trong bài phát biểu tại núi Rushmore cách đây sáu năm, kèm theo một sắc lệnh hành pháp.
Tuy nhiên đến năm 2021, cựu Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh này. Sau khi tái đắc cử, ông Trump đã khôi phục dự án vào tháng 1-2025.
Kế hoạch xây dựng công viên tượng đài nằm trong loạt dự án nhằm tạo dấu ấn kiến trúc lâu dài tại Washington D.C., bên cạnh đề xuất xây phòng đại tiệc tại Nhà Trắng và một Khải Hoàn môn cao khoảng 76m gần Nghĩa trang quốc gia Arlington.
Cũng trong ngày 15-5, ông Trump đã mượn chuyến công tác Trung Quốc để tiếp tục nhấn mạnh ý tưởng xây dựng phòng đại tiệc.
Tổng thống cho rằng Mỹ cần một không gian sự kiện hoành tráng tương xứng với nơi ông vừa được tiếp đón tại Bắc Kinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận