Sáng 20-5, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) thông tin các bác sĩ khoa nội tổng hợp vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.
Sáng 20-5, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) thông tin các bác sĩ khoa nội tổng hợp vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.
Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 12,2 triệu ca đột quỵ mới, trong đó ở Việt Nam có hơn 200.000 ca.
Sau khoảng một tuần liên tục liên hoan, dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, người phụ nữ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nhưng cố gắng chịu đựng, truyền "thuốc bổ" nhưng tình trạng không cải thiện.
Giành lại sự sống sau đột quỵ nhưng nhiều bệnh nhân và gia đình bỏ ngỏ việc hồi phục chức năng sau đột quỵ. Nhiều người bệnh phải sống chung với các di chứng kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến khả năng vận động, giao tiếp, hòa nhập xã hội.
Nhiều người cho rằng đột quỵ phải là tình trạng cơ thể ngã quỵ, không thể vận động. Thế nhưng một tình trạng khác là đột quỵ nhẹ với những triệu chứng thoáng qua, tê tay, nói lắp, chóng mặt… cũng là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.
Đột quỵ là tình trạng nguy cấp đe dọa tính mạng và để lại di chứng nặng nề. Nhưng đột quỵ tái phát còn nguy hiểm hơn: tỉ lệ tử vong cao gấp 2-3 lần, tàn tật nghiêm trọng hơn, khả năng hồi phục kém hơn.
Dưới sự hỗ trợ của Bệnh viện Nhân dân 115, đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn đã điều trị thành công ca đột quỵ đầu tiên. Đây là ca khó nhưng đã hồi phục gần như hoàn toàn sau hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ nhập viện.
Trong lúc công tác tại Nha Trang, một người Nga đột quỵ nặng, gây yếu liệt nửa người nói khó. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu ngay trong đêm và sau hơn 1 tuần điều trị đã tự đi lại, việc ăn và nói tốt.
Tuổi mắc phải đột quỵ ở Việt Nam đang thấp hơn khoảng 10 tuổi so với các nước phát triển. Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM cho rằng đây là một vấn đề đáng lo ngại, xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Áp lực cuộc sống, nhiều người trẻ bị stress, áp lực KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc)... cùng với thói quen sinh hoạt không lành mạnh dẫn đến tỉ lệ người trẻ bị đột quỵ tăng.
Mỗi năm Việt Nam có 200.000 ca đột quỵ mắc mới và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn phế ở người.
Mỗi ngày, một bác sĩ tại khoa dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt TP.HCM đã khám đến 3 - 5 ca bị đột quỵ mắt…
Cơn đột quỵ thường xảy ra trong nhà tắm vì khi tắm, đa phần chúng ta thường xối nước lên đầu và tóc trước tiên, theo các chuyên gia lý giải, đây chính là một phương pháp sai lầm.
Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM chia sẻ số trung tâm đột quỵ hiện nay tại nước ta đã tăng, nhưng vẫn không đủ để bao phủ số bệnh nhân quá lớn.
Một bé trai bị đột quỵ nhồi máu não liệt nửa người, mất chức năng sinh hoạt đã được phục hồi 80% chức năng sau 6 tuần điều trị.
Tại Việt Nam, có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm và có xu hướng tăng ở người trẻ. Riêng Bệnh viện Thống Nhất, số bệnh nhân đột quỵ tăng nhiều và mặt bệnh đa dạng hơn.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO