
Bảng rao bán đất được cắm cạnh những gốc thông bị cưa hạ - Ảnh: LÂM THIÊN
Ngày 19-2, ông Mai Chí Trung, trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông, cho biết đơn vị đã gửi văn bản đề nghị các ngành chức năng phối hợp, truy tìm đối tượng chặt phá hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi, cắm bảng bán đất trên bàn huyện.
Theo ông Trung, thời gian qua dọc theo quốc lộ 27, tại tiểu khu 216 nằm trên địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, hàng trăm cây thông bị các đối tượng chặt phá. Khu vực này sau đó xuất hiện những tấm biển rao bán đất.
Mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông đã phát hiện một vụ phá rừng nằm tại 2 quả đồi, sát quốc lộ 27, cạnh khu dân cư thuộc xã Phi Liêng.

Hàng trăm cây thông bị cưa hạ nằm ngổn ngang - Ảnh: LÂM THIÊN
Ghi nhận tại hiện trường, hơn 100 cây thông có đường kính 20-40cm, dài khoảng 20m đã bị đốt cháy bên ngoài, sau đó bị cưa hạ, nằm ngổn ngang.
Tổng diện tích rừng bị chặt phá khoảng 1ha. Đây là khoảnh rừng thông được trồng từ năm 1997, nằm trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng. Trên một số thân cây vừa bị cưa hạ có treo biển ghi số điện thoại để liên hệ mua bán đất.

Những gốc thông có đường kính từ 20-40cm bị cưa ngang - Ảnh: LÂM THIÊN
Ông Trần Đình Sơn, chủ tịch UBND xã Phi Liêng, cho biết một số đối tượng đã lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đam Rông (trong đó một số diện tích đất rừng sẽ được chuyển sang thành đất sản xuất) nên đã lấn chiếm những khu vực giáp ranh.

Vườn cà phê xanh tốt mọc ngay dưới những gốc thông bị cưa hạ - Ảnh: LÂM THIÊN
Theo ông Sơn, các đối tượng thường lựa chọn những thời điểm đốt thực bì, sau đó đốt cháy cả đám rừng lớn.
Về hướng xử lý diện tích đất bị lấn chiếm, ông Mai Chí Trung cho biết: "Hạt kiểm lâm huyện đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng phối hợp với hạt và UBND xã Phi Liêng tăng cường bảo vệ diện tích đất này và triển khai trồng rừng trên diện tích bị lấn chiếm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận