Sau khi có kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ đề xuất hướng xử lý, nếu diện tích rừng bị phá là rừng trồng sẽ tiến hành khởi tố vụ án đối với chủ phương tiện tham gia phá rừng.
![]() |
Rừng tại Tiểu khu 156a đã được doanh nghiệp Thành Danh Phát san ủi và phân lô - Ảnh: V.Trang |
Trước đó, liên tiếp vào các ngày 18 và 27-6, ngành chức năng thành phố đã phát hiện doanh nghiệp tư nhân Thành Danh Phát do ông Đặng Việt Tám (52 tuổi, nghề nghiệp xây dựng, ngụ tại P.9, TP Đà Lạt) làm chủ đang thi công công trình cho Công ty Descon đã ngang nhiên dùng xe ủi san bạt gần 5.000m2 đất tại khoảnh 5 (301), Tiểu khu 156a để phân lô chiếm đất trái phép.
Bên cạnh diện tích san ủi trái phép, Công ty Descon còn lập một căn nhà tạm trái phép với diện tích khoảng 32m2 trên diện tích lô đất 672m2 (vào thời điểm kiểm tra Descon chưa có quyết định cho thuê rừng, và diện tích san ủi trái phép cũng không nằm trong dự án làm du lịch sinh thái của công ty này).
Toàn bộ diện tích đất rừng vi phạm thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên đang quản lý nằm trong khu vực đất rừng phòng hộ cảnh quan môi trường TP Đà Lạt, hiện đang được tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ rừng bằng nguồn vốn chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Theo chủ rừng, diện tích san ủi trái phép là rừng thông trồng vào năm 2001.
Hiện UBND phường 10 đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Trần Ngọc Linh (46 tuổi, ngụ tại P.9, TP Đà Lạt), người nhận là chủ của lô đất bị tác động trái phép vào ngày 27-6) tại khoảnh 5, TK 156. Lý do phạt vì ông Linh đã san gạt đất làm thay hiện trạng, biến dạng địa hình.
Cũng theo UBND phường 10, đây là một vụ khác không liên quan đến vụ san bạt trái phép vào ngày 28-6. Tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện, đoàn kiểm tra khẳng định xe đang ủi đất tại vị trí mà ông Linh nhận là đất của mình là xe của Công ty Thành Danh Phát.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận