12/12/2021 17:28 GMT+7

Đồng Tháp cho hàng quán được bán cho khách tại chỗ, trừ các xã cấp độ 4

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 12-12, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ký công văn về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đặc biệt, hàng quán được bán tại chỗ, ngoại trừ các xã cấp độ 4 (vùng đỏ).

Đồng Tháp cho hàng quán được bán cho khách tại chỗ, trừ các xã cấp độ 4 - Ảnh 1.

Đồng Tháp đã cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ khách tại chỗ nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch, còn các vùng dịch cấp độ 4 phải bán hàng mang đi - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả kế hoạch số 306 của UBND tỉnh. Đồng thời, tạm dừng hoạt động 11 điểm khai báo y tế trên tuyến đường bộ và 6 điểm trên tuyến đường thủy.

UBND các huyện, thành phố thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch sát với tình hình thực tế trên địa bàn, áp dụng các biện pháp tương ứng được quy định tại kế hoạch số 306.

"Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ áp dụng biện pháp không phục vụ tại chỗ đối với vùng dịch cấp độ 4, tăng cường việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở theo quy định", văn bản nêu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác thanh, quyết toán, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại tuyến cơ sở; huy động các lực lượng tại địa phương (thanh niên, phụ nữ công an, quân sự...) hỗ trợ lực lượng y tế trong việc quản lý F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú. UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý F1, F0 tại nhà, nơi lưu trú.

Yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn việc thực hiện xét nghiệm trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong đó, tập trung vào đối tượng có triệu chứng lâm sàng như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... và có yếu tố dịch tễ; triển khai ngay hướng dẫn thực hiện phân loại người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

Tính đến chiều 12-12, Đồng Tháp có thêm 745 ca mắc mới, nâng tổng số lên 30.306 ca mắc COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 hiện đang điều trị là 8.454 ca. Trong đó, điều trị tại nhà, nơi cư trú là 3.038 ca.

Tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện cấp độ 2 nên được buôn bán tại chỗ đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Riêng 4 xã của huyện Tháp Mười gồm: Tân Kiều, Mỹ Hòa, Mỹ Quí và thị trấn Mỹ An đang thực hiện cấp độ 4 (vùng đỏ) thì chuyển sang bán hàng mang đi.

Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh đầu tiên tại Đồng Tháp Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh đầu tiên tại Đồng Tháp

TTO - Ngày 12-12, UBND TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC TP Cao Lãnh). Đây là bước ngoặt quan trọng, làm cơ sở xây dựng TP Cao Lãnh phát triển thành đô thị thông minh trong thời gian tới.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên