30/04/2026 09:29 GMT+7

Dòng người ùn ùn đổ về các điểm du lịch quanh Hà Nội, cao tốc phía nam tắc dài từ sáng sớm

Từ khoảng 5h30 ngày 30-4, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô đã bắt đầu tăng lưu lượng xe. Tới khoảng 7h-8h30, ùn ứ bắt đầu xảy ra trên tuyến vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

cao tốc - Ảnh 1.

Xe cộ ùn ùn rời Hà Nội vào sáng 30-4 - Ảnh: HỒNG QUANG

Sáng 30-4 (ngày đầu tiên của kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày), thời tiết Hà Nội mát mẻ, hửng nắng nhẹ.

Từ khoảng 5h30 cùng ngày, các tuyến đường hướng ra cửa ngõ thủ đô đã bắt đầu tăng lưu lượng xe cộ. Tới khoảng 7h-8h30, ùn ứ bắt đầu xảy ra trên tuyến vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hàng phương tiện tại cửa ngõ phía nam thành phố lúc 7h30 đã kéo dài khoảng 5km.

cao tốc - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, đường Nghiêm Xuân Yêm hướng về phía nam và cầu Thanh Trì đã ùn tắc kéo dài

cao tốc - Ảnh 3.

Trên quốc lộ 1 hướng về phía nam, lượng xe máy cũng tăng dần từ sáng cùng ngày

cao tốc - Ảnh 4.
cao tốc - Ảnh 5.

Các lối lên đường vành đai 3 trên cao, dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm

Anh Lương Xuân Việt (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết anh cùng gia đình lựa chọn kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày tại khu vực Kim Bôi - Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ).

"Trời hửng nắng lại mát mẻ, chúng tôi rất hào hứng cho chuyến đi", anh Việt nói.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía đông thành phố, nhiều người được hỏi cho hay họ hướng lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để tới các điểm du lịch biển tại khu vực Hạ Long, Vân Đồn, Quan Lạn (Quảng Ninh).

cao tốc - Ảnh 6.
cao tốc - Ảnh 7.
cao tốc - Ảnh 8.

Tình trạng ùn ứ kéo dài cũng xảy ra ở lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng xe nối đuôi nhau đi chậm kéo dài tới trạm thu phí

cao tốc - Ảnh 9.
cao tốc - Ảnh 10.

Lúc 9h, ô tô chen chúc nối đuôi nhau kéo dài hàng km hướng vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Ảnh: Đ.P.N.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân di chuyển trong và sau kỳ nghỉ lễ cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Trước khi khởi hành, tài xế cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe. Đồng thời lựa chọn lộ trình và khung giờ phù hợp.

Khi gặp sự cố, tai nạn trên đường (đặc biệt đường cao tốc), việc đầu tiên cần làm là bật đèn khẩn cấp, sau đó đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... để thu hút sự chú ý của các lái xe khác.

Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người nên rời khỏi xe, di chuyển ra phía sau lan can đường hoặc khu vực càng xa làn đường xe chạy càng tốt. Đối với những vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên (gây thương vong về người), cần báo ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông.

Đường ra cao tốc phía nam Hà Nội ùn tắc từ sáng sớm, nhiều người chọn đi du lịch dịp lễ - Ảnh 9.Dòng người ùn ùn rời Hà Nội nghỉ lễ, một ô tô bốc cháy ở đường trên cao

Trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, dòng người ùn ùn đổ về quê, đi du lịch khiến cửa ngõ Hà Nội đông nghịt xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất