22/09/2021 21:15 GMT+7

Đông Nam Á bấp bênh với kế hoạch mở cửa

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thái Lan mới đây đã quyết định hoãn việc mở cửa các thành phố lớn đến tháng 11-2021 để tập trung tiêm ngừa, trong khi đó Singapore ghi nhận số ca cao kỷ lục khi bắt đầu mở cửa.

Đông Nam Á bấp bênh với kế hoạch mở cửa - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Thái Lan đến tiêm ngừa COVID-19 cho người dân ở tỉnh Pattani vào ngày 16-9 - Ảnh: AFP

Phát biểu ngày 22-9, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết nước này sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm ngừa và các gói khẩn cấp để đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Prayuth: "Chính phủ sẽ dốc toàn lực nhằm giải quyết khủng hoảng để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt".

Cùng ngày, Nội các Thái Lan đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật về bệnh truyền nhiễm năm 2015, để lấy làm cơ chế mới thay thế sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp chống lại dịch COVID-19.

Hiện chỉ có 22% trên 77 triệu dân của Thái Lan được tiêm ngừa đầy đủ, trong khi chính phủ muốn có tỉ lệ phủ vắc xin cao để mở cửa du lịch. 

Ngày 22-9, Cơ quan quản lý du lịch Thái Lan cho biết kế hoạch đón du khách trở lại một số thành phố lớn như Bangkok, Hua Hin, Chiang Mai, Pattaya sẽ lùi lại đến tháng 11-2021 để đạt tỉ lệ tiêm ngừa trên 70%. Hiện số ca mắc COVID-19 mới tại Thái vẫn ổn định quanh mốc 11.000 ca/ngày.

Trong khi đó, Singapore ghi nhận đến 1.178 ca mắc COVID-19 ngày 21-9, cao nhất kể từ tháng 4-2021 và là lần thứ 3 kể từ cuối tuần qua vượt mốc 1.000 ca/ngày. Số ca tiếp tục tăng bất chấp đảo quốc này đã ngừng việc mở cửa và hơn 80% dân số đã tiêm ngừa.

Tại Lào, số ca mắc COVID-19 vẫn cao đáng lo ngại với 222 ca vào ngày 22-9 và diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh. 

Còn tại Campuchia, Bộ Y tế thông báo sẽ tiêm mũi thứ 3 cho toàn bộ người trưởng thành từ tháng 10-2021. Nước này ghi nhận 637 ca bệnh trong ngày 22-9 và số ca đang mang bệnh có xu hướng tăng.

Bangkok chưa vội mở cửa dù 42% dân đã tiêm vắc xin đủ liều, bắt đầu tiêm cho trẻ em Bangkok chưa vội mở cửa dù 42% dân đã tiêm vắc xin đủ liều, bắt đầu tiêm cho trẻ em

TTO - Chính quyền thủ đô Bangkok của Thái Lan quyết định mở cửa ‘phải an toàn’, tức vào gần giữa tháng 11-2021, sau khi tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ cho 70% dân và chờ thêm khoảng 2 tuần để họ có miễn dịch.



TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên