12/11/2025 11:15 GMT+7

Đóng dấu ‘Mật’ văn bản trả lời nhiều người, dân khiếu nại thì tỉnh làm thinh

Nhiều người dân ở Nha Trang khiếu nại, tố cáo bị thu hồi đất lại được nhận văn bản 'trả lời kiến nghị' của UBND tỉnh Khánh Hòa, phiếu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh, đều đóng dấu 'Mật'. Dân khiếu nại, tỉnh chưa trả lời.

khiếu nại - Ảnh 1.

Khu vực dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô tại Nha Trang (Khánh Hòa) bị dân khiếu nại hơn 24 năm qua đến nay - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với nhiều lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh Khánh Hòa để xác minh những phản ánh của người dân lý do đóng dấu "Mật" các văn bản gởi cho nhiều người, khiến dân lo sợ bị "gài bẫy mật" và đã khiếu nại nhiều tháng, nhưng tỉnh chưa trả lời.

Gởi nhiều văn bản "Mật" để trả lời cho dân

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa Lý Nguyễn Nguyên Vũ cho biết do ông mới nhận nhiệm vụ, nên sẽ cho kiểm tra lại các văn bản của tỉnh trước đây có đóng dấu "Mật" mà người dân phản ánh rồi mới có thông tin phản hồi cho phóng viên.

Theo Thường trực tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ, bà Nguyễn Thị Thu Hà (ở Nha Trang, Khánh Hòa) có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (tại TP Nha Trang trước đây).

Căn cứ quy định của Thanh tra Chính phủ về xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, cơ quan trên đã có văn bản hướng dẫn (6-2025) cho bà Hà gởi đơn đến UBND tỉnh Khánh Hòa để được xem xét và trả lời theo quy định.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà - ông Lê Văn Phước (mới mất) là một trong rất nhiều hộ dân đã bị cưỡng chế dỡ nhà, thu hồi đất cho Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hoàn Cầu thực hiện dự án kinh doanh dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, nên đã liên tục khiếu nại, tố cáo suốt hơn 24 năm qua (kể từ năm 2001).

Theo trình bày của bà Hà, ngày 6-11 vừa qua, bà bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Khánh Hòa yêu cầu làm việc về việc bà đã đăng lên Facebook thông tin có liên quan đến các văn bản trả lời đơn tố cáo của bà.

Đó là văn bản của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (ngày 9-5-2025) và phiếu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh Khánh Hòa về việc bà tố cáo 15 sai phạm tại dự án trên, đều đóng dấu "Mật" khi gởi cho bà Hà.

Ngoài ra, bà Hà cho biết bà còn nhận một văn bản "Mật" khác nữa, là công văn số 68/UBND-XDNĐ, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam ký ngày 31-7-2025, trả lời cho nhiều hộ dân khiếu nại tại dự án đã nêu.

Dân bị cản trở tố cáo, khiếu nại bởi công văn trả lời "Mật"

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phản ứng gay gắt về việc tỉnh đem công văn đóng dấu "Mật" (số 68/UBND-XDNĐ) trả lời kiến nghị của nhiều người khác đưa cho bà trong khi bà không tham gia kiến nghị đó.

Bà Hà đã gởi đơn tố cáo 15 nội dung sai phạm tại dự án trên đến Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thì được chuyển Thanh tra tỉnh xử lý. Cơ quan thanh tra này lại gởi "phiếu hướng dẫn" cho bà gởi đơn đến các cơ quan chức năng trung ương và cũng lại đóng dấu "Mật".

Bà Hà cho rằng việc các cơ quan của tỉnh đóng dấu "Mật" các văn bản đó là trái pháp luật và "chặn đường tố cáo" công khai của bà, nên bà đang tiếp tục tố cáo. 

Trong khi đó, bà Lê Thị Sương và ông Nguyễn Văn Bình (ở Nha Trang, Khánh Hòa) cũng có đơn khiếu nại đối với công văn đóng dấu "Mật" (số 68/UBND-XDNĐ, ngày 31-7-2025) của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đó là công văn "trả lời kiến nghị" cho đơn khiếu nại của hơn 40 hộ dân bị thu hồi đất tại dự án ở Sông Lô đã ủy quyền cho ông Bình, bà Sương đại diện.

Theo đơn của ông Bình, bà Sương, công văn số 68 "trái luật cả về hình thức lẫn nội dung". Vì về nội dung thì tỉnh "không giải quyết đầy đủ, khách quan các khiếu nại của chúng tôi".

Còn về thể thức thì việc đóng dấu "Mật" văn bản trên "không đúng quy định pháp luật và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp" của các công dân đã nêu.

Bởi công văn đó không thuộc danh mục bí mật nhà nước (quy định tại Điều 7, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018), không chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, thanh tra, theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành.

Theo những người này, việc đóng dấu "Mật" công văn số 68 "đã cản trở chúng tôi cung cấp tài liệu cho luật sư để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp" và còn khiến không thể cung cấp lại cho các hộ dân khác đã ủy quyền khiếu nại, để họ tiếp tục quyền khiếu nại lên cấp cao hơn.

Trong khi đó, UBND tỉnh Khánh Hòa lại gởi công văn "Mật" số 68/UBND-XDNĐ cho nhiều người ở nhiều nơi khác nhau và còn gởi cho cả người không có tên theo danh sách đính kèm (như bà Nguyễn Thị Thu Hà).

Theo người dân, việc này "cho thấy tính bảo mật không còn tồn tại trên thực tế và việc đóng dấu "Mật" là không phù hợp ngay từ đầu" đối với công văn đã nêu.

Đơn khiếu nại công văn "Mật" của ông Bình, bà Sương đã gởi chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ ngày 11-8-2025 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, phản hồi.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục thông tin về phản hồi của các cơ quan liên quan.

Sáng 12-11, luật sư Hoàng Bá Mỹ (Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng việc đóng dấu "Mật" lên văn bản không có nội dung mật, không thuộc danh mục văn bản mật theo quy định của pháp luật là làm sai và vi phạm.

Trường hợp công dân đã khiếu nại đối với công văn của tỉnh trả lời kiến nghị cho dân mà lại đóng dấu "Mật" như đã nêu, nhưng lại bị tỉnh "làm thinh" thì dân có quyền khiếu kiện về việc không giải quyết khiếu nại theo đúng Luật Khiếu nại và các quy định pháp luật liên quan.

Đóng dấu ‘Mật’ văn bản trả lời nhiều người, dân khiếu nại thì tỉnh ‘làm thinh'- Ảnh 5.Tỉnh đề nghị cơ quan điều tra xử lý việc dân tố cáo chủ dự án Sông Đà Nha Trang

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh xem xét, xử lý nội dung tố cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của chủ dự án tại Cồn Tân Lập, Nha Trang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất