24/10/2025 21:23 GMT+7

Đối thoại, đề nghị giải quyết nơi ở cho dân bị ảnh hưởng dự án Sông Lô Nha Trang

Theo lãnh đạo phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa, việc nhà đầu tư hỗ trợ thêm cho người bị ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô không làm ảnh hưởng giá trị bồi thường, hỗ trợ theo quy định pháp luật cho dân.

Nha Trang - Ảnh 1.

Vợ chồng ông bà Phạm Văn Khoát - Nguyễn Thị Nhung (đều là thương binh 4/4) đề nghị trả lại đất đã bị cưỡng chế, thu hồi (trong ảnh) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Chiều 24-10, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết phường đã làm việc với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô (tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang trước đây) như Tuổi Trẻ Online đã thông tin.

Có 201 trường hợp hộ dân và 3 tổ chức đã bị thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất giao cho Công ty TNHH thương mại, xây dựng Hoàn Cầu thực hiện dự án tại Sông Lô.

Còn 24 trường hợp, hộ dân được mời tham gia đối thoại là nằm trong số bị thu hồi đất kể trên và thuộc danh sách 58 trường hợp được chủ dự án hỗ trợ thêm nhưng dân chưa nhận hoặc chưa chịu nhận.

Đó là khoản hỗ trợ thêm nằm ngoài các khoản đền bù, hỗ trợ để thu hồi theo các phương án mà UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt (theo 13 quyết định ban hành từ tháng 9-2001 đến tháng 8-2010). 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo phường Nam Nha Trang đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến của những người dân bị thu hồi đất, ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Ngày 24-10, những người dân tham gia đối thoại đã nhận được nội dung biên bản của cuộc làm việc, đối thoại đã nêu.

Trong đó, có ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang Nguyễn Văn Minh tại cuộc đối thoại với dân.

Đó là, về dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, theo ông Minh, thực hiện từ năm 2001 trải qua nhiều giai đoạn và các quy định tại các thời kỳ khác nhau của Luật Đất đai.

Hiện nay, dự án đã được Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án. Vì vậy "việc kết luận dự án đúng hay sai không thuộc thẩm quyền của UBND phường Nam Nha Trang".

Tuy nhiên, để giải quyết các vấn đề cấp bách của dự án, UBND phường Nam Nha Trang đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì kiểm tra, rà soát toàn bộ pháp lý liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Còn việc Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang (doanh nghiệp kế thừa chủ đầu tư dự án hiện nay) có chính sách hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án trên là "không làm thay đổi giá trị phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư" liên quan đến việc thu hồi đất của dân.

Chủ tịch phường Nam Nha Trang cũng yêu cầu cơ quan chức năng nêu trên tham mưu để UBND phường xem xét, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa giải quyết các chính sách về nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Đối thoại, đề nghị giải quyết nơi ở cho dân bị ảnh hưởng dự án Sông Lô Nha Trang - Ảnh 5.Dự án trụ sở tỉnh Khánh Hòa không căn cứ nghị định về tiêu chuẩn định mức, vì sao?

Chính phủ đã có quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc để làm căn cứ lập kế hoạch, dự toán ngân sách; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhưng dự án các cơ quan tỉnh Khánh Hòa không căn cứ nghị định đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất