
Lực lượng cứu hộ Philippines tìm kiếm nạn nhân bên dưới một căn nhà ở thành phố Bogo ngày 1-10 - Ảnh: AFP
Các nỗ lực cứu hộ động đất tại Philippines vẫn tiếp diễn ngày 1-10 trong khi vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người mất tích.
Phát biểu trên truyền hình địa phương, phó giám đốc cơ quan dân phòng Philippines, ông Rafaelito Alejandro, cho biết số người chết đã tăng lên 69. "Nhiều người trong số họ bị đè bởi đống đổ nát và tử vong", ông nói.
Trong khi đó, các bệnh viện trên đảo Cebu đang quá tải. Hãng tin AFP mô tả tiếng trẻ em bị thương khóc lóc, người lớn la hét trong những chiếc lều dựng bên ngoài Bệnh viện tỉnh Cebu. Bệnh viện này ước tính có hơn 186 người bị thương đang được điều trị tại đây.
Trận động đất mạnh 6,9 độ xảy ra ngoài khơi phía bắc đảo Cebu cuối ngày 30-9 làm rung chuyển thành phố 90.000 dân Bogo, làm sập nhiều nhà cửa và mất điện tại nhiều khu vực. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Philippines trong một thập kỷ qua.
Theo ông Alejandro, 30 người thiệt mạng tại Bogo, trong khi số còn lại ở những thành phố gần tâm chấn khác như San Remigio, Medellin, Tabogon, Tabuelan.

Người bị thương được đưa vào bệnh viện ở Bogo ngày 1-10 - Ảnh: AFP
Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã triển khai một tàu chở hàng chục bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác đến Bogo, trong khi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cam kết hỗ trợ nhanh chóng cho những người sống sót.
"Chúng tôi đang đánh giá thiệt hại và nhu cầu", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Marcos nói khi đang phân phát hàng cứu trợ tại Masbate, một hòn đảo đang phục hồi sau ảnh hưởng của siêu bão Ragasa tuần trước.
Ông Mariano Martinez, thị trưởng thành phố San Remigio gần Bogo, cho biết số người chết dự kiến sẽ còn tăng.
"Vấn đề chính đầu tiên của chúng tôi là tìm kiếm người thương vong, xác định những người cần giúp đỡ", ông nói. Tuy nhiên các nỗ lực cứu hộ tại đây đang gặp khó do trời mưa lớn và mất điện.
Tại Bogo, lực lượng cứu hỏa đã sử dụng máy xúc để giải cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát của một nhà nghỉ hai tầng.
Lính cứu hỏa Erwin Castaneda cho biết họ đã tìm kiếm suốt 5 giờ đồng hồ nhưng "chúng tôi không thể bỏ cuộc". "Chúng ta đang nói về mạng sống của nhiều người ở đây. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể", ông nói với AFP.

Người bị thương được điều trị bên ngoài bệnh viện ở Bogo - Ảnh: AFP
Philippines nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Quốc gia này đã hứng chịu hai trận động đất lớn vào hồi đầu năm nay, nhưng không gây thương vong.
Năm 2023, một trận động đất mạnh 6,7 độ richter ngoài khơi đã khiến tám người thiệt mạng.

Mặt đường nứt toác ở Tabogon sau trận động đất - Ảnh: AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines chuyển hàng cứu trợ tới khu vực bị động đất - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận