15/05/2023 22:26 GMT+7

Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên kết với nhà đầu tư Nhật Bản

Các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ có cơ hội kết nối mạnh mẽ hơn với vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua Văn phòng kết nối kinh doanh tại Nhật Bản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên kết với nhà đầu tư Nhật Bản - Ảnh 1.

Văn phòng kết nối kinh doanh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối nhà đầu tư Nhật Bản với vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh: HOÀNG MINH

Ngày 15-5, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ chính thức khai trương Văn phòng kết nối kinh doanh tại Nhật Bản (VCCI Cantho - Japan Desk) ở thành phố Kobe, tỉnh Hyogo thuộc vùng Kansai (Nhật Bản).

Tại buổi khai trương, ông Nguyễn Phương Lam - giám đốc VCCI chi nhánh Cần Thơ - cho biết văn phòng được thiết lập nhằm giới thiệu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp vùng ĐBSCL với vùng Kansai ngày một mạnh mẽ hơn.

VCCI Cantho - Japan Desk được kỳ vọng sẽ là trung tâm kết nối doanh nhân, doanh nghiệp ĐBSCL đến với doanh nghiệp Nhật Bản, đồng thời sẽ là cầu nối quan trọng của doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn hợp tác, đầu tư với vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Tại VCCI Cantho - Japan Desk, các doanh nghiệp ĐBSCL sẽ được hỗ trợ quảng bá giới thiệu, trưng bày tài liệu và sản phẩm miễn phí, sử dụng văn phòng giao dịch và hội nghị, gặp gỡ đối tác được thuận lợi.

Theo VCCI Cần Thơ, dự kiến trong thời gian tới sẽ có 200 doanh nghiệp Nhật Bản tham gia chuyến bay charter bay thẳng từ Tokyo đến Cần Thơ dự Diễn đàn kinh doanh ĐBSCL - Nhật Bản lần thứ 6.

Sự kiện này đã được tổ chức từ những năm 2018 - 2019 nhưng sau đó bị tạm ngưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài trong nhiều năm.

Hơn nửa số doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quyết định đầu tư thêmHơn nửa số doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam quyết định đầu tư thêm

TTO - Ông Shigetoshi Aoyama, phó chủ tịch Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản với Việt Nam vẫn tăng bất chấp các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên