Tag: nhà đầu tư Nhật Bản

Bình Định mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản

Đến nay đã có 19 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản triển khai tại Bình Định, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của tỉnh.

Đồng bằng sông Cửu Long tăng liên kết với nhà đầu tư Nhật Bản

Các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ có cơ hội kết nối mạnh mẽ hơn với vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông qua Văn phòng kết nối kinh doanh tại Nhật Bản của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Nhật muốn chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam

TTO - Thị trường Việt Nam đủ lớn cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh tham vọng, phù hợp với các chiến lược tái cấu trúc, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản.

1.900 nhà đầu tư Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam

TTO - Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại, sử dụng nguồn nhân lực và xúc tiến du lịch Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào sáng 13-1 tại Đà Nẵng.

Người dân Bình Dương sẽ được sử dụng internet theo chất lượng Nhật Bản

Việc hợp tác với nhà đầu tư Nhật Bản sẽ mang lại những thay đổi đáng kể trong việc cải thiện chất lượng internet và các dịch vụ liên quan tại Bình Dương và một số tỉnh, thành phố; gắn với đề án xây dựng "thành phố thông minh".

Có thể nhập máy móc đã qua sử dụng 20 năm

TTO - Máy móc, thiết bị công nghệ qua sử dụng nhập khẩu sẽ không phải nhất thiết đáp ứng giới hạn tuổi không quá 10 năm mà có thể lên tới 20 năm, tùy ngành nghề.

'Các nhà đầu tư vùng Kansai đừng đến chậm'

TTO - Đối thoại với khoảng 30 lãnh đạo các công ty, tập đoàn vùng Kansai (Nhật Bản) chiều nay 7-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời gọi họ đừng chậm chân khi đến Việt Nam.

Lần đầu tiên nhà đầu tư Nhật đầu tư BOT giao thông VN

TTO - Sự kiện diễn ra tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản với sự có mặt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe.

​​‘Sông Hồng đã được khơi thông đến vịnh Tokyo’

TTO - “Tôi tin rằng không gì có thể ngăn cản được một kỷ nguyên mới thân tình, gần gũi, tin cậy trong hợp tác phát triển giữa hai nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trước 1.600 lãnh đạo doanh nghiệp Việt-Nhật.

Sẽ có nhiều ưu đãi để hút vốn Nhật

TTO - Ngoài việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, TP.HCM cũng sẽ có các chính sách ưu đãi thích hợp nhằm thu hút nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt là những lĩnh vực mà TP cần và Nhật có thế mạnh.