03/05/2019 09:40 GMT+7

Đòn đau mới nhớ đời

TRẦN KIÊM HẠ (Q.TÂN PHÚ, TP.HCM)
TRẦN KIÊM HẠ (Q.TÂN PHÚ, TP.HCM)

TTO - Ai cũng biết khẩu hiệu "Đã uống rượu bia thì không lái xe", nhưng nhiều người uống rượu bia vẫn cầm lái lao vun vút trên đường. Đó là thói quen xấu, nguy hiểm cho chính mình và cộng đồng.

Đòn đau mới nhớ đời - Ảnh 1.

Tai nạn do tài xế say rượu gây ra ở hầm chui Kim Liên ( Hà Nội) xảy ra vào ngày 1-5 vừa qua - Ảnh: TTO

Trong khi đó, luật pháp hiện hành tưởng là nghiêm khắc nhưng vẫn chưa thể chế ngự được thói quen nguy hiểm này.

Tại sao lại phạt vi phạm giao thông dựa trên nồng độ cồn mà không phải là "đã uống rượu bia thì không lái xe"!? Hầu hết người Việt đều dùng xe máy và cách xử phạt dựa trên nồng độ cồn này mâu thuẫn với khẩu hiệu "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Người dùng rượu bia vẫn lái xe máy, miễn nồng độ cồn đừng vượt quá mức quy định. Chưa kể quy định nồng độ cồn vượt ngưỡng cũng mơ hồ. Cùng lượng bia rượu với người này còn tỉnh táo, nhưng với người khác lại "lất ngất". Rồi tùy thuộc sức khỏe, cũng người đó hôm qua uống chừng đó không sao, nhưng hôm nay lại say khướt...

Xe máy hay ôtô cũng có thể gây tai nạn đau lòng. Nhiều người đã quen uống rượu bia rồi đi xe máy về nhà. Nhưng nguy hiểm hơn là cách xử phạt này vô tình lại tạo thói quen cầm lái khi có men rượu, chẳng thể nào cản họ ngày nào đó cầm vô lăng ôtô, từ đó dẫn đến những tai họa đau lòng.

Ai cũng có thể là nạn nhân của nạn uống rượu bia vẫn lái xe, từ người đang làm việc bên đường, dừng đèn đỏ trước giao lộ, chạy trên đường, thậm chí kể cả người đang ngủ trong nhà...

Uống rượu bia vẫn lái xe đã trở thành thói quen trong xã hội, tức là tình hình đã ở mức nghiêm trọng. Vì thế không thể kiểm soát, hạn chế bằng các hình phạt thông thường, mà phải là "đòn đau nhớ đời". Vì thế phải sửa luật để xử theo đúng khẩu hiệu "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Chỉ có thế mới dần xóa được thói quen dùng rượu bia vẫn lái xe. Chắc chắn các đại biểu Quốc hội sẽ lưu ý vấn đề này để có những bước hành động cần thiết, nhằm biến "đã uống rượu bia thì không lái xe" trở thành nguyên tắc, không dừng ở khẩu hiệu.

Tông chết 2 người trong hầm chui, tài xế Mercedes khai có uống rượu bia Tông chết 2 người trong hầm chui, tài xế Mercedes khai có uống rượu bia

TTO - Hai phụ nữ đang chạy xe máy trong hầm chui Kim Liên (Hà Nội) rạng sáng 1-5 thì bị một ôtô Mercedes từ phía sau lao tới đâm mạnh, khiến hai phụ nữ ngã ra đường bất tỉnh và tử vong sau đó, ôtô tiếp tục bỏ chạy.

TRẦN KIÊM HẠ (Q.TÂN PHÚ, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên