
Hôm qua (7-3) có trên 20.000 lượt du khách đổ về tham quan, cúng viếng nhân dịp lễ hội hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần 2 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Du lịch núi Cấm phát triển còn đơn điệu
Theo lãnh đạo địa phương, núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) cao khoảng 710m, có diện tích tự nhiên hơn 3.100ha, nằm ở trung tâm vùng Bảy Núi, thuộc các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng (thị xã Tịnh Biên).
Với khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 18-25°C.
Khu vực này nổi tiếng với nhiều danh thắng thiên nhiên, hang động, vườn cây ăn trái cùng các công trình tâm linh như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn và tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi.
Hiện Khu du lịch Núi Cấm có sức chứa khoảng 800 khách và 12 cơ sở trên núi phục vụ khoảng 700 khách.
Tuy nhiên phần lớn là nhà nghỉ, nhà trọ quy mô nhỏ, chưa đạt chuẩn phục vụ các đoàn khách lớn, nên việc kết nối tour tuyến và phát triển du lịch lưu trú còn hạn chế. Tại khu du lịch còn có hơn 1.100 xe ôm chuyên chở khách, con số này tăng gấp đôi vào các dịp lễ, Tết.
Địa phương kiến nghị tỉnh sớm định hướng phát triển tổng thể cho núi Cấm, đặc biệt là việc quy hoạch dân cư gắn với phát triển du lịch; xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khu tái định cư và các hộ dân sinh sống lâu năm; đồng thời nghiên cứu cơ chế đặc thù trong quản lý xây dựng, phát triển hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Toàn cảnh hội nghị định hướng phát triển ngành du lịch núi Cấm
PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng - Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Du lịch Việt Nam - cho rằng núi Cấm sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch.
Trước hết là tài nguyên thiên nhiên đặc trưng với hệ sinh thái rừng, khí hậu mát mẻ và cảnh quan bán sơn địa độc đáo, phù hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Bên cạnh đó là giá trị văn hóa - tâm linh gắn với hệ thống chùa chiền, điểm hành hương và các công trình tôn giáo nổi tiếng.
Ngoài ra núi Cấm còn giữ vị trí quan trọng trong không gian du lịch An Giang khi kết nối thuận lợi với nhiều điểm đến nổi tiếng như núi Sam - Châu Đốc, rừng tràm Trà Sư, đồi Tức Dụp và các điểm du lịch khác trong vùng Bảy Núi. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên kết.
Tuy nhiên sản phẩm du lịch tại núi Cấm vẫn còn đơn điệu, chủ yếu tập trung vào tham quan cảnh quan và hành hương tâm linh.
Các hoạt động trải nghiệm, giải trí và văn hóa chưa được khai thác đầy đủ, khiến phần lớn du khách chỉ tham quan trong ngày, thời gian lưu trú ngắn nên giá trị kinh tế mang lại chưa cao. Họ du lịch núi Cấm hiện vẫn phát triển theo tư duy khai thác điểm tham quan, thay vì quản trị điểm đến tổng thể.
Trong khi đó, một điểm đến bền vững cần được phát triển như một hệ sinh thái gồm tài nguyên, sản phẩm du lịch, dịch vụ, cộng đồng địa phương và hệ thống quản trị.
"Núi Cấm cũng cần xây dựng chiến lược định vị thương hiệu rõ ràng trên bản đồ du lịch khu vực. Theo các chuyên gia, địa phương có thể định vị hình ảnh theo hướng "Núi Cấm - nóc nhà của miền Tây" hoặc "Trung tâm du lịch sinh thái - tâm linh của vùng Bảy Núi"", ông Thắng nói.

Ông Nguyễn Quyết Thắng nói thay đổi tư duy từ "khách phát triển du lịch" hiện nay trở thành "điểm đến"
Chuyển quản lý qua thu hút doanh nghiệp
Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang - cho hay Khu du lịch Núi Cấm đã từng bước đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách như hệ thống cáp treo, các điểm check-in, công viên nước và nhiều hoạt động trải nghiệm khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.
Khu du lịch Núi Cấm cũng đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 từ năm 2015, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Tuy nhiên quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là việc thực hiện quy hoạch và đảm bảo an ninh trật tự tại khu du lịch.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết mỗi năm núi Cấm đón khoảng 5 triệu lượt khách, đây là nguồn khách ổn định cần được khai thác hiệu quả. Tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển đa dạng loại hình du lịch, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để tạo động lực phát triển.
Tỉnh cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng, trong đó có tuyến kết nối từ Đồng Tháp qua Tân Châu đến Hà Tiên, hình thành trục du lịch liên vùng. Bên cạnh đó là các tuyến đường kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, và các dự án cao tốc ven biển phía Tây.
Ông Mừng cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý hoạt động du lịch tại núi Cấm, xử lý tình trạng xây dựng homestay trái phép, chèo kéo khách, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang
"Trong thời gian tới An Giang sẽ kêu gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia đầu tư và quản lý Khu du lịch Núi Cấm theo quy định pháp luật, từng bước chuyển từ mô hình quản lý nhà nước sang thu hút doanh nghiệp đầu tư, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng và đưa núi Cấm trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của khu vực", ông Mừng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận