09/08/2020 14:48 GMT+7

Đón 266 công dân từ các nước Trung Đông về cách ly tại Bạc Liêu

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Lúc 13 giờ 45 ngày 9-8, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục đón chuyến bay số hiệu VN 5002 đưa công dân Việt Nam từ các nước Trung Đông gồm Saudi Arabia và Cyprus (Cộng hòa Síp) về nước cách ly.

Đón 266 công dân từ các nước Trung Đông về cách ly tại Bạc Liêu - Ảnh 1.

Hành khách kiểm tra y tế xong được lực lượng hậu cần Quân khu 9 hỗ trợ chuyển đồ lên xe về khu cách ly - Ảnh T. LŨY

Chuyến bay chở 266 hành khách, gồm các công dân Việt Nam là du học sinh, lao động hết hạn hợp đồng, phụ nữ, trẻ em... bị kẹt ở nước ngoài do dịch COVID - 19.

Ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được kiểm tra, khai báo y tế từng trường hợp. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ sốt, ho, khó thở... hành khách sẽ được đưa đi cách ly y tế riêng tại bệnh viện.

Toàn bộ hành khách đã được trang bị đồ bảo hộ phòng dịch trong suốt chuyến bay, khi hạ cánh được bộ phận kiểm dịch y tế kiểm tra y tế, đo thân nhiệt... Sau đó được 13 xe của Quân khu 9 đưa đi cách ly tại khu cách ly tập trung tại khu cách ly tỉnh Bạc Liêu. Tại đây tất cả sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID- 19.

Trước đó, sân bay Cần Thơ cũng đã đón hơn 20 chuyến bay đón công dân Việt Nam trở về từ các nơi trên khắp thế giới như Canada, Nga, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Brunei, Phillipines, Ấn Độ... đưa đi cách ly tập trung tại các khu cách ly do Quân khu 9 bố trí tại các tỉnh khu vực ĐBSCL. 

Hiện nay các khu cách ly của Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long đang có công dân về cách ly tập trung chưa qua 14 ngày.

Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón 309 công dân từ Malaysia về nước Sân bay Cần Thơ tiếp tục đón 309 công dân từ Malaysia về nước

TTO - Khoảng 16h40 chiều nay 5-7, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đón chuyến bay số hiệu VN 672 đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên