
Đường số 14 tại TP Tuy Hòa được đặt tên là đường 1 Tháng 4 - Ảnh: VĂN VINH
Chiều 26-4, kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên, nghị quyết về chủ trương sắp xếp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên.
Theo nghị quyết đặt tên đường và đổi tên công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hòa được kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên thông qua, sẽ đổi tên đường số 14 ở TP Tuy Hòa và đặt tên là đường 1 Tháng 4 (ngày 1-4-1975 là ngày giải phóng tỉnh Phú Yên).
Con đường này có điểm đầu tại đường Độc Lập và điểm cuối tại nút giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành, rộng 40m, dài gần 2.070m.
Đổi tên quảng trường mang tên Phú Yên
Đổi tên quảng trường 1 Tháng 4 (đường Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên, rộng 49.224m²) thành quảng trường Phú Yên.
Theo tờ trình của UBND tỉnh Phú Yên, việc đổi tên quảng trường và tên đường nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, quản lý hành chính, quản lý hạ tầng kỹ thuật được hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đặc biệt là giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào của nhân dân về vùng đất Phú Yên.

Quảng trường 1 Tháng 4 là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa lớn của tỉnh Phú Yên trước nay, được đổi tên là quảng trường Phú Yên - Ảnh: VĂN VINH
UBND tỉnh Phú Yên cho rằng việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hòa là hết sức cần thiết, phù hợp với sự phát triển của đô thị, đáp ứng mong muốn của chính quyền các cấp và nguyện vọng của nhân dân Phú Yên.
Ông Đặng Hồng Lĩnh - giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên - cho hay việc đổi tên quảng trường 1 Tháng 4 hiện tại thành quảng trường Phú Yên giúp người dân Phú Yên nhớ về truyền thống, tên gọi của tỉnh.
Hiện nay Phú Yên đang triển khai tuyến đường ven biển và dự kiến sẽ đặt tên là đường Phú Yên. Tỉnh cũng có kế hoạch xây dựng quảng trường nhạc nước tại TP Tuy Hòa và đặt tên là quảng trường 1 Tháng 4.
Thành lập phường Phú Yên, tạo động lực phát triển kinh tế phía đông
Tại kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Yên.
Theo đó, tỉnh Phú Yên sẽ còn 34 xã, phường (27 xã, 7 phường), giảm 72 đơn vị hành chính cấp xã hiện có, đảm bảo đúng quy định của Trung ương (giảm gần 70%).
TP Tuy Hòa hiện nay được sắp xếp còn 3 phường gồm phường Tuy Hòa, phường Phú Yên và phường Bình Kiến.
Trong đó phường Phú Yên được thành lập trên cơ sở nhập phường Phú Đông, phường Phú Lâm, phường Phú Thạnh thuộc TP Tuy Hòa; xã Hòa Thành thuộc thị xã Đông Hòa. Đồng thời, điều chỉnh nhập một phần khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc thuộc thị xã Đông Hòa; điều chỉnh nhập một phần thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1 thuộc huyện Tây Hòa - khu vực phía đông đường bộ cao tốc Bắc - Nam hướng về TP Tuy Hòa vào phường Phú Yên.
Sau sắp xếp, phường Phú Yên có diện tích tự nhiên 44,04km², quy mô dân số 61.799 người.
Tại kỳ họp, ông Tạ Anh Tuấn - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho hay phường Phú Yên sẽ là phường động lực cho sự phát triển kinh tế khu vực phía đông vì địa phương này có không gian phát triển lớn với hạ tầng đồng bộ, có đường sắt, cao tốc, sân bay, khu công nghiệp… hiện hữu.
“Ngoài ra, cái tên Phú Yên có giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống lâu đời để nhân dân nhớ đến về sau”, ông Tuấn bày tỏ.

Sân bay Tuy Hòa sẽ thuộc địa bàn phường Phú Yên sau sáp nhập các xã, phường phía đông nam của TP Tuy Hòa hiện nay - Ảnh tư liệu TTO
Ngoài ra, Phú Yên còn có các xã, phường khác sau sắp xếp gồm:
Phường Xuân Đài, phường Sông Cầu, xã Xuân Th, xã Xuân Cảnh, xã Xuân Lộc (thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu hiện nay).
Phường Đông Hòa, phường Hòa Hiệp, xã Hòa Xuân (thuộc địa bàn thị xã Đông Hòa hiện nay).
Xã Tuy An Bắc, xã Tuy An Đông, xã Ô Loan, xã Tuy An Nam, xã Tuy An Tây (địa bàn huyện Tuy An hiện nay).
Xã Phú Hòa 1, xã Phú Hòa 2 (địa bàn huyện Phú Hòa hiện nay).
Xã Tây Hòa, xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, xã Sơn Thành (địa bàn huyện Tây Hòa hiện nay).
Xã Sơn Hòa, xã Vân Hòa, xã Tây Sơn, xã Suối Trai (địa bàn huyện Sơn Hòa hiện nay).
Xã Ea Ly, xã Ea Bá, xã Đức Bình, xã Sông Hinh (địa bàn huyện Sông Hinh hiện nay).
Xã Xuân Lãnh, xã Phú Mỡ, xã Xuân Phước, xã Đồng Xuân (địa bàn huyện Đồng Xuân hiện nay).
Đa số ý kiến nhân dân Phú Yên đồng ý sáp nhập tỉnh với Đắk Lắk
Theo Sở Nội vụ Phú Yên, đề án sắp xếp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn đầy đủ, đúng quy định; kết quả lấy ý kiến, đại đa số cử tri, đại diện hộ gia đình đều thống nhất (đạt tỉ lệ 97,69%) với đề án.
Ông Trương Ngọc Tuấn - giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên - cho hay việc lấy ý kiến người dân đối với việc hợp nhất hai tỉnh được chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, đảm bảo công việc đề ra…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận