Đối tác trụ cột

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29-1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa - Ảnh: TTXVN

Diễn ra ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến thăm của ông Costa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc hơn cả nội dung của một chuyến đi cấp cao.

Trước hết, đây là một sự thừa nhận ở cấp độ cao nhất của một tổ chức đa phương khu vực đối với "kỷ nguyên mới" của Việt Nam.

Trong nhiều thập niên, mối quan hệ Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam thường được nhìn nhận qua lăng kính châu Âu hỗ trợ Việt Nam phát triển và thương mại hàng hóa cơ bản. Tuy nhiên các số liệu thực tế đang kể một câu chuyện về sự phát triển thần tốc.

Kể từ khi Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đã tăng vọt khoảng 40%, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của EU trong khối ASEAN.

Có thể nói, mối quan hệ này "đã phát triển vượt xa khuôn khổ hiện tại". Chúng ta và EU không còn chỉ thảo luận về dệt may hay linh kiện điện tử; chúng ta đang đàm phán nâng cấp ngoại giao với EU lên thành Đối tác chiến lược toàn diện (CSP).

Việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao nhất trong hệ thống ngoại giao không chỉ là danh xưng mang tính biểu tượng thuần túy.

Nó là tín hiệu cho thấy EU coi Việt Nam là một "điểm tựa tin cậy và dự báo được" giữa lòng một thế giới đang rạn nứt và phân cực. Nó đại diện cho một sự tái định vị tầm quan trọng của hai bên Hà Nội và Brussels về cả địa chính trị lẫn địa kinh tế trong một thế giới đầy biến động.

Ở chiều ngược lại, việc nâng cấp quan hệ ngoại giao này đưa EU vào nhóm các đối tác có quan hệ cao nhất của Việt Nam, giúp Hà Nội cân bằng chiến lược giữa các nước lớn.

Nó cũng khẳng định vị thế của Việt Nam là "đối tác trụ cột" của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. EU nhìn nhận Việt Nam là "cửa ngõ" để họ tiếp cận thị trường ASEAN hơn 600 triệu dân.

Tuy nhiên, mối quan hệ đã đi xa hơn thế. Hai bên cam kết mở rộng hợp tác không chỉ ở kinh tế mà còn ở an ninh, quốc phòng và quản trị toàn cầu.

Bằng cách thắt chặt sợi dây liên kết với EU - một trụ cột của chủ nghĩa đa phương toàn cầu, Việt Nam đang thực hiện các mục tiêu quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các mục tiêu đó bao gồm phân tán rủi ro, tránh sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ cường quốc duy nhất nào, tận dụng sáng kiến "Cửa ngõ toàn cầu" (Global Gateway) của EU để thúc đẩy chuyển đổi trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh và củng cố tiếng nói chung với Brussels về thượng tôn luật pháp quốc tế trong vấn đề an ninh hàng hải và cũng như ủng hộ sử dụng UNCLOS 1982 để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.

Việc Chủ tịch Costa tranh thủ thời gian thăm tuyến metro số 3 Hà Nội - dự án có sự góp vốn của Ngân hàng Đầu tư châu Âu - đã làm nổi bật một thực tế đang diễn ra.

Sự hiện diện của EU tại Việt Nam đang chuyển dịch từ "hỗ trợ" sang "hợp tác đầu tư" vào những cơ sở hạ tầng của tương lai.

Các thỏa thuận không chỉ dừng lại ở việc xây hạ tầng mà là chuyển giao công nghệ lõi. EU muốn biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất xanh tại Đông Nam Á để cung ứng ngược lại cho thị trường châu Âu.

Nhìn từ khía cạnh "chất", chuyến thăm của Chủ tịch António Costa không chỉ mang lại các con số đầu tư mà còn mang lại "tiêu chuẩn châu Âu" với nền kinh tế xanh và kinh tế số.

Điều này giúp Việt Nam nâng cấp nền kinh tế từ "gia công, giá rẻ" sang "xanh, bền vững và giá trị cao". EU thúc đẩy việc đưa các tiêu chuẩn xanh và bền vững của EU (như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon - CBAM) vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam. Đối tác tốt sẽ giúp "nâng tầm" chúng ta.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo châu Âu ngay sau Đại hội XIV là minh chứng cho khả năng của Hà Nội trong việc làm sâu sắc quan hệ với các thực thể đa phương như EU.

Còn đối với nhà lãnh đạo châu Âu thì đây không chỉ đơn giản là chuyến thăm Hà Nội mà còn là sự đầu tư của khối này vào một "hình mẫu" phát triển chất lượng cao của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đối tác trụ cột - Ảnh 1.Tổng Bí thư Tô Lâm: Thời khắc lịch sử trong quan hệ Việt Nam - EU

Chiều 29-1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất