
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa - Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 29-1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá
Thủ tướng khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên, đồng thời còn là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác cho khu vực và cho thế giới.
Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế toàn cầu của EU, mong muốn tăng cường quan hệ với EU - một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư, và tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng sạch và thương mại tự do.
Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Việt Nam bước vào thời điểm tăng tốc, đột phá triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đồng thời kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chính sách quốc phòng bốn không.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh chung cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa - Ảnh: TTXVN
Thủ tướng đề nghị hai bên sớm triển khai thực hiện tuyên bố chung, qua đó đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tận dụng lợi thế của nhau. Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU.
Thủ tướng đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của Việt Nam trong phòng chống IUU cũng như quan hệ mới Đối tác chiến lược toàn diện, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Thủ tướng đồng thời đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại, bền vững; đề nghị EU tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu đóng góp cho xã hội sở tại và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và các nước thành viên.
Sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA

Toàn cảnh cuộc hội kiến - Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chúc mừng những thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đánh giá cao các mục tiêu và chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam, nhấn mạnh EU mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.
Ông đề nghị hai bên tranh thủ tối đa việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện để triển khai hợp tác thực chất và hiệu quả giữa hai bên. Đây là cơ hội lớn cho hai bên thúc đẩy thương mại, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế biển cũng như thúc đẩy xây dựng hạ tầng thiết yếu, là những nền tảng cho hai bên sát cánh cùng nhau xây dựng tương lai chung và củng cố hợp tác song phương.
Hai nhà lãnh đạo thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Hai bên cũng khẳng định khuyến khích, hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và châu Âu kết nối hợp tác, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ của EU.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp thúc đẩy xây dựng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - EU, khai thác hiệu quả các động lực phát triển mới với cách tiếp cận cân bằng, hài hòa, đáp ứng các ưu tiên hợp tác của các quốc gia trong khu vực
Chia sẻ về tình hình thế giới và khu vực, hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết của cả hai bên thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận