12/12/2021 17:45 GMT+7

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Công Phượng đá chính, Tiến Linh dự bị

S.H - H.D
S.H - H.D

TTO - Khoảng 2 tiếng trước giờ khởi tranh trận Việt Nam gặp Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2020, HLV Park Hang Seo đã công bố đội hình ra sân.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Công Phượng đá chính, Tiến Linh dự bị - Ảnh 1.

Đồ họa: AN BÌNH

Trong khung gỗ vẫn là thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Bộ ba trung vệ của Việt Nam là Thành Chung, Ngọc Hải và Duy Mạnh. 

Hồng Duy đá hậu vệ trái, còn Văn Thanh thi đấu ở cánh đối diện. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam trận này là Tuấn Anh và Hoàng Đức. Bộ ba trên hàng công là Văn Đức (trái), Quang Hải (phải) và Công Phượng đá tiền đạo thay cho Tiến Linh. 

Nhận định về đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, HLV Trần Bình Sự nói: “HLV Park Hang Seo đã mang lại sự bất ngờ cho Malaysia khi cất Tiến Linh trên băng ghế dự bị. Công Phượng đảm nhiệm vai trò đá cắm thay cho Tiến Linh, với sự hỗ trợ của Phan Văn Đức - Quang Hải. Bố trí ba mũi nhọn như vậy, ông Park cho thấy ý đồ dùng sự nhanh nhẹn, khéo léo của bộ ba này với hy vọng tạo ra nhiều khó khăn cho những hậu vệ “dày cơm” nhưng xoay trở thiếu linh hoạt của đối phương".

Ông Sự cho biết thêm: "Tuy nhiên, với sự bất lợi về thể hình của bộ ba này nên Việt Nam khó có thể mang lại tính hiệu quả trong việc tận dụng các quả lật cánh - trừ tình huống đá phạt cố định. Rất có thể, Bùi Tiến Dũng có vấn đề về sức khỏe, phong độ nên buộc phải nhường chỗ cho Thành Chung. Hồ Tấn Tài và Văn Thanh không kém cạnh nhau về chuyên môn".

Nói về việc để Công Phượng đá chính, ông Sự nhận định: "Thế nhưng khi Tiến Linh dự bị thì Hồ Tấn Tài cũng ngồi ngoài là dễ hiểu, bởi nếu Tài đá chính và lật cánh chuẩn xác nhưng không có đối tác ăn ý là Tiến Linh thì cũng bằng không. Theo tôi, một khi Công Phượng được bố trí đá cắm thì người chơi ở hai biên là Hồng Duy cùng Văn Thanh là hợp lý. Bởi họ có quá nhiều năm chơi bóng, gắn bó, hiểu ý nhau trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai". 

"Tuấn Anh trở lại đá cặp cùng Hoàng Đức cũng là sự lựa chọn thỏa đáng. Có thể xem đây là chìa khóa chiến thuật mà ông Park chờ đợi để phá lối chơi đeo bám, đá rắn của Malaysia bằng những tình huống đi bóng qua người khéo léo của cặp tiền vệ trung tâm này…” - ông Sự kết lại. 

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán "Nhà vô địch AFF Cup 2020". Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY.

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam gặp Malaysia: Công Phượng đá chính, Tiến Linh dự bị - Ảnh 3.
AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Chứng tỏ vị thế nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Chứng tỏ vị thế nhà vô địch

TTO - Chiến thắng trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 hôm nay (12-12, VTV6 THTT), không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam bảo đảm vé vào bán kết mà còn chứng tỏ vị thế của nhà vô địch.

S.H - H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên