12/12/2021 09:16 GMT+7

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Chứng tỏ vị thế nhà vô địch

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiến thắng trước Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2020, diễn ra vào 19h30 hôm nay (12-12, VTV6 THTT), không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam bảo đảm vé vào bán kết mà còn chứng tỏ vị thế của nhà vô địch.

AFF Suzuki Cup 2020, Việt Nam - Malaysia: Chứng tỏ vị thế nhà vô địch - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Malaysia - Ảnh: VFF

Hơn 3 năm qua, tuyển VN đã thắng Malaysia 4 trận và hòa 1 trong 5 lần gặp nhau ở AFF Cup 2018 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Điều này càng thôi thúc HLV Tan Cheng Hoe tìm cách thay đổi lối chơi của Malaysia để có thể đánh bại tuyển VN.

Malaysia quyết thay đổi lịch sử

Và HLV Tan Cheng Hoe đã thử nghiệm hai đội hình chiến thuật khác nhau trong hai trận đấu vừa qua ở AFF Cup 2020 nhằm tìm ra đội hình tối ưu cho trận gặp VN.

Ở trận mở màn thắng Campuchia 3-1, ông Tan bố trí đội hình 3-4-2-1 với cặp tiền vệ phòng ngự Baddrol Bakhtiar - Syafid Ahmad. Với đội hình lạ lẫm này, Malaysia dù chỉ kiểm soát bóng 40% trong cả trận nhưng lại tung ra đến 12 cú sút về phía khung thành Campuchia.

Sang trận thắng Lào 4-0, ông Tan trở lại đội hình quen thuộc 4-1-4-1 với một tiền vệ phòng ngự duy nhất là Baddrol Bakhtiar. Dù vậy, khả năng kiểm soát bóng của Malaysia cũng chỉ đạt 55%.

Những thống kê đó cho thấy Malaysia nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự phản công trước VN.

Trong đó, việc ghi bàn sẽ được giải quyết từ những pha phản công ở hai cánh. Nhưng tính toán của HLV Tan Cheng Hoe lại bị phá sản bởi... COVID-19.

Cụ thể, tiền vệ trái đang chơi ấn tượng Akhyar Rashid đã bị nhiễm COVID-19 phải vắng mặt ở trận Việt Nam. Cái tên thay thế là Arif Aiman không có tốc độ, kỹ năng săn bàn và xâm nhập vòng cấm hiệu quả như Rashid.

Do đó, ông Tan chỉ trông chờ vào ngòi nổ ở cánh phải là Safawi Rasid - cầu thủ đã lập hat-trick trong trận thắng Lào 4-0.

Chỉ cao 1,73m nhưng Safawi Rasid chơi đầu khá tốt, có cái chân trái khéo léo và giàu tốc độ. Safawi Rasid cũng từng ghi bàn vào lưới đội tuyển VN ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, sau pha sút phạt hàng rào thành bàn đẹp mắt hạ thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sự bình thản của ông Park

Khi Malaysia và Indonesia cùng thi đấu hôm 9-12, ông Park và trợ lý Lee Young Jin đã quyết định đi xem trận Indonesia - Campuchia và để các trợ lý còn lại đi xem trận Malaysia - Lào.

Điều này cho thấy ông Park không quá bận tâm cho trận gặp Malaysia. 5 lần đối đầu bất bại đủ để ông Park hiểu rõ về con người cũng như lối chơi của đối thủ.

Ngay cả khi HLV Tan Cheng Hoe cho biết sẽ chơi tấn công trước VN trong buổi họp báo trước trận vào hôm qua (11-12), ông Park cũng tỏ ra không mấy tin tưởng khi phát biểu: "HLV Malaysia nói tấn công nhưng vào trận mới biết được ông ấy có nói thật không. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong cả tấn công và phòng ngự".

So với vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Malaysia có 6 sự thay đổi. Dù dịch COVID-19 khiến Malaysia gặp tổn thất về lực lượng nhưng không vì thế mà ông Park đánh giá thấp đối thủ.

Sau hai trận đầu tiên ở AFF Cup 2020, Malaysia cho thấy những điểm mạnh đáng gờm nhất là sự nguy hiểm của tiền vệ phải Safawi Rasid.

Do đó, ông Park đã phân tích và căn dặn các tuyển thủ VN, nhất là những người đá ở cánh trái như Hồng Duy, Quang Hải hay Phan Văn Đức, phải chú ý đến Safawi Rasid trong buổi họp chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu.

So với trận thắng Lào 2-0, tuyển VN nhiều khả năng sẽ thay đổi ít nhất 4 vị trí ở đội hình xuất phát trong trận gặp Malaysia. Trong đó, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ trở lại ở hàng thủ ba người bên cạnh Duy Mạnh và Thành Chung.

Tuấn Anh và Quang Hải cũng trở lại hợp cùng Hoàng Đức ở tuyến giữa. Tuấn Anh cũng rất sung sức khi vừa ghi bàn trong trận đối kháng nội bộ chuẩn bị cho trận Malaysia. Thay đổi đáng chú ý của ông Park là Công Phượng có thể ngồi ngoài, nhường chỗ cho Phan Văn Đức đá cặp tiền đạo cùng Tiến Linh.

Cân nhắc duy nhất của ông Park là lựa chọn giữa Hồ Tấn Tài và Văn Thanh? Nhiều khả năng ông Park sẽ chọn Văn Thanh để ưu tiên cho mặt trận phòng ngự.

Đội hình dự kiến đội tuyển Việt Nam (3-5-2)

Thủ môn: Nguyên Mạnh. 3 trung vệ: Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung. 5 tiền vệ: Văn Thanh (phải), Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức, Hồng Duy (trái). 2 tiền đạo: Tiến Linh, Phan Văn Đức.

Phần thắng nghiêng về tuyển Việt Nam

Đó là đánh giá của Livescorebiz - trang web chuyên đưa ra nhận định và dự đoán các trận đấu bóng đá. Nếu tuyển VN giành chiến thắng, cách biệt cũng chỉ sít sao như những lần trước đây.

Trang Sportytrader cũng có nhận xét tương tự, khi cho rằng VN sẽ thắng với cách biệt nhỏ. Trong khi đó, trang Tipstercompetition đưa ra dự đoán ngược lại khi cho rằng Malaysia mới là đội thắng cuộc.

Theo trang này phân tích thì chuỗi thành tích không tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là lý do chính khiến VN gặp khó trước Malaysia.

Dù vậy, phần lớn các chuyên gia đều đồng tình rằng tuyển Việt Nam có thực lực tốt hơn. Trong bài phân tích bảng B trên ESPN, cây bút Gabriel Tan nhận xét đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn vượt trội hơn so với các đội khác ở Đông Nam Á.

"Dù không tìm được nhiều niềm vui tại vòng loại World Cup 2022, nhưng chất lượng của đội hình tuyển VN vẫn đủ để thống trị cấp độ khu vực và có thể xem AFF Cup 2020 là nơi để lấy lại phong độ.

Còn với Malaysia, họ có đủ kinh nghiệm để vượt qua các đội còn lại ở bảng B và cùng Việt Nam góp mặt ở bán kết", ông Gabriel Tan nhận xét.

Đ.K.

HLV Malaysia: HLV Malaysia: 'Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn chúng tôi'

TTO - Trong buổi họp báo trưa 11-12 trước trận gặp Việt Nam tại AFF Cup 2020, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho rằng đây sẽ là một trận đấu khó khăn.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên